An toàn đang bị xem nhẹ trên các đại công trường

An toàn đang bị xem nhẹ trên các đại công trường

ANTĐ - Trên địa bàn Hà Nội hiện có hàng chục công trình lớn đang thi công trong bối cảnh vừa thi công vừa đảm bảo cho phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, không ít đơn vị thi công đã phớt lờ cảnh báo, đảm bảo an toàn lao động dù đã được nhắc nhở, thậm chí đình chỉ thi công.

223,87 triệu USD phát triển đô thị xanh

223,87 triệu USD phát triển đô thị xanh

ANTĐ - Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). 

Thí điểm đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời

Thí điểm đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời

ANTĐ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt Dự án thí điểm hệ thống đèn chiếu sáng và thiết bị ATGT sử dụng năng lượng mặt trời trên một số tuyến quốc lộ và cao tốc.

Việt Nam sẽ làm hơn 6.400 km đường cao tốc

Việt Nam sẽ làm hơn 6.400 km đường cao tốc

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030, quy hoạch xác lập mạng đường bộ cao tốc Việt Nam gồm 21 tuyến với tổng chiều dài 6.411km.

Hướng tới 3 mục tiêu lớn trong điều chỉnh quy hoạch vùng Thủ đô

Hướng tới 3 mục tiêu lớn trong điều chỉnh quy hoạch vùng Thủ đô

ANTĐ -Sáng nay 3/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan, nghe báo cáo Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.
Mở rộng QL 21 đoạn Sơn Tây - Xuân Mai

Mở rộng QL 21 đoạn Sơn Tây - Xuân Mai

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề xuất Dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng QL 21, đoạn từ Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai dài 29,3 km với tổng vốn đầu tư sơ bộ 7.569 tỷ đồng. 

Gần 1.200 tỷ đồng xây đường Tam Điệp - Nho Quan

Gần 1.200 tỷ đồng xây đường Tam Điệp - Nho Quan

ANTĐ - Ban QLDA đường Hồ Chí Minh vừa trình Bộ GTVT phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án QL 12B, đoạn Tam Điệp-Nho Quan (Ninh Bình) với tổng mức đầu tư hơn 1.178 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp QL 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. 

Khánh thành trụ sở Công an huyện Phú Xuyên

Khánh thành trụ sở Công an huyện Phú Xuyên

ANTĐ -Sáng 29-1-2016, CATP Hà Nội đã tổ chức khánh thành, bàn giao công trình duy tu, sửa chữa, nâng cấp cải tạo trụ sở CAH Phú Xuyên, Hà Nội. Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP đã tới dự và chỉ đạo.

Sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh: Hệ thống cột chống yếu

Sập giàn giáo cây xăng ở Hà Tĩnh: Hệ thống cột chống yếu

ANTĐ -Theo kết luận của Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh), nguyên nhân chính gây ra sự cố sập công trình cửa hàng xăng dầu Sơn Kim của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, khiến 2 người chết, nhiều người bị thương là do hệ thống cọc chống không đủ khả năng chịu lực.
Giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất

Giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất

ANTĐ - Bộ Quốc phòng vừa đồng ý bàn giao 20ha đất cho Bộ GTVT để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Đây được xem là giải pháp tình thế giúp sân bay Tân Sơn Nhất giảm quá tải trong thời gian chờ đợi sân bay Long Thành hoàn thiện. 

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Ôtô sẽ được chạy 120km/h

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: Ôtô sẽ được chạy 120km/h

ANTĐ - Theo thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), hiện nay, các đơn vị thi công đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng của việc bù vênh, thảm bê tông nhựa tạo nhám trên toàn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, chậm nhất đến 31-12 sẽ hoàn thành.
Thí điểm "bán" đoạn đường sắt Đà Lạt-Trại Mát 30 năm

Thí điểm "bán" đoạn đường sắt Đà Lạt-Trại Mát 30 năm

ANTĐ - Cục Đường sắt Việt Nam vừa có Tờ trình phê duyệt đề xuất dự án thí điểm nhượng quyền khai thác đoạn đường sắt Đà Lạt-Trại Mát (Lâm Đồng) và các cơ sở hạ tầng nhà ga, nhà kho liên quan theo hình thức O&M (kinh doanh-quản lý).
Phát lộ dấu tích mới tại Hoàng thành Thăng Long

Phát lộ dấu tích mới tại Hoàng thành Thăng Long

ANTĐ - Sau tròn 1 năm khai quật, nghiên cứu, chỉnh lý, hôm qua 14-12, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long và Viện Khảo cổ học Việt Nam đã tổ chức công bố kết quả khai quật thăm dò Khu vực chính điện Kính Thiên năm 2015. Với tổng diện tích hơn 1.000m2, cuộc khai quật đã làm rõ tầng văn hóa dày xấp xỉ 5m với nhiều lớp kế tiếp nhau có niên đại kéo dài hơn 10 thế kỷ tại vị trí trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
Xây thủy điện trên sa mạc khô cằn nhất thế giới

Xây thủy điện trên sa mạc khô cằn nhất thế giới

ANTĐ - Công ty năng lượng Valhalla đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy thủy điện tại sa mạc Atacama của Chile - sa mạc khô cằn nhất thế giới, bằng cách tận dụng năng lượng Mặt trời để bơm nước từ Thái Bình Dương lên hồ trữ nước tự nhiên ở độ cao 600m trên một vách núi. Buổi tối, lượng nước được xả về biển sẽ làm quay tuabin tạo ra điện. 
Tôn tạo, tu bổ 10 ngôi nhà cổ Đường Lâm

Tôn tạo, tu bổ 10 ngôi nhà cổ Đường Lâm

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo 10 ngôi nhà cổ tại xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội từ năm 2016 đến năm 2018, trên cơ sở giữ nguyên giá trị gốc. 
Người dân bức xúc vì trạm BOT Hòa Bình chậm giảm phí

Người dân bức xúc vì trạm BOT Hòa Bình chậm giảm phí

ANTĐ - Từ  ngày 6-12, người dân trên địa bàn thị trấn Lương Sơn tiếp tục phản đối về việc thu phí qua trạm BOT QL6 Xuân Mai - Hòa Bình, bởi cơ quan chức năng nhiều lần hứa giảm phí nhưng vẫn không thực hiện. Sáng 7-12, liên Bộ GTVT, Tài chính, chủ đầu tư và UBND tỉnh Hòa Bình đã tiếp tục họp bàn về việc giảm phí cho người dân qua trạm này.
Thiếu quyết liệt khi xử lý cơ sở gây ô nhiễm

Thiếu quyết liệt khi xử lý cơ sở gây ô nhiễm

ANTĐ - Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước báo cáo kết quả thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị; đồng thời, báo cáo việc quản lý, sử dụng nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ khi di dời; việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ứng trước đã thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới (nếu có).