Phe đối lập Ukraine bị tố thuê lính bắn tỉa vào người biểu tình

ANTĐ - Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vào ngày 25-2, giữa Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet và bà Catherine Ashton, Cao ủy chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) bị rò rỉ trên internet ngày 5-3 cho thấy, có chứng cứ thể hiện phe đối lập ở Ukraine đã thuê các tay lính bắn tỉa bắn vào cảnh sát và đám đông người biểu tình. 

Ông Urmas Paet nói rằng: “Đến nay mọi người đã biết rõ ràng, người thuê những tay lính bắn tỉa này không phải là ông Yanukovych, mà là nhóm người của chính phủ liên minh mới” – “Tôi cho rằng chúng ta thực sự cần điều tra việc này” – bà Catherine Ashton đáp. Bộ Ngoại giao Estonia và Ngoại trưởng Paet  cùng ngày đã xác nhận đoạn ghi âm trên là cuộc đối thoại giữa ông với bà Catherine Ashton. Ông Paet từ chối bình luận về vấn đề này bởi ông chưa nghe được đoạn ghi âm trên mạng.

Tháng trước, trong cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình tại quảng trường Độc lập ở Kiev, đã có 94 người chết và hơn 900 người bị thương.