Lấy phiếu tín nhiệm sẽ làm thường niên

Lấy phiếu tín nhiệm sẽ làm thường niên

ANTĐ - Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5,  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ là một nội dung hoạt động quan trọng, thường niên của Quốc hội, bảo đảm để Nghị quyết của Quốc hội được thực thi trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. 
Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Sẽ công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí về nội dung được quan tâm nhiều nhất tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII: lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Đề xuất Thường vụ Quốc hội được miễn nhiệm Bộ trưởng

Đề xuất Thường vụ Quốc hội được miễn nhiệm Bộ trưởng

ANTĐ - Ngày 11-3, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Một trong những đề xuất đáng chú ý được đưa ra là nên quy định cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội được phép phê chuẩn, miễn nhiệm Bộ trưởng khi Quốc hội không họp.

Tín nhiệm quá thấp, tìm người thay ngay

Tín nhiệm quá thấp, tìm người thay ngay

ANTĐ - Chiều 12-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự thảo hướng dẫn thi hành nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

ANTĐ - Ngày 29-11, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội cùng các ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng và Đống Đa để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. 
Bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm từ năm 2013

Bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm từ năm 2013

ANTĐ - Sáng qua (21-11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn với tổng số 474 đại biểu tán thành (đạt 95,18%). Theo đó, sẽ bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm ngay tại kỳ họp Quốc hội đầu năm 2013. Từ các nhiệm kỳ sau, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiến hành vào kỳ họp đầu tiên trong năm, kể từ năm thứ 2 của nhiệm kỳ.

Kiểm toán nhà nước cần hoạt động độc lập

Kiểm toán nhà nước cần hoạt động độc lập

ANTĐ - Một trong những điểm mới và nhận được sự đồng tình cao từ các ĐBQH trong phiên thảo luận sửa đổi Hiến pháp 1992 cuối tuần qua chính là sự cần thiết có các chế định độc lập, đặc biệt là Kiểm toán nhà nước (KTNN). 
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Đề cao trách nhiệm cá nhân

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Đề cao trách nhiệm cá nhân

ANTĐ - Tại phiên thảo luận tại tổ sáng qua (6-11), về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ĐBQH Nguyễn Đình Quyền (đoàn Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội) đồng ý với quy định Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang, nhưng băn khoăn “Đối với các hiệp ước, trường hợp nào thì Quốc hội phê chuẩn, trường hợp nào Chủ tịch nước được phê chuẩn, chưa thấy nêu rõ trong dự thảo. Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước với Quốc hội và đặc biệt là với Chính phủ cũng cần được tiếp tục làm rõ, hoàn thiện”.

Tín nhiệm quá thấp, sẽ bỏ phiếu luôn

Tín nhiệm quá thấp, sẽ bỏ phiếu luôn

ANTĐ - Hôm qua 23-10, Quốc hội đã nghe dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội và HĐND bầu và phê chuẩn và báo cáo thẩm tra từ Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về vấn đề này.
Tín nhiệm quá thấp, nên bãi nhiệm luôn

Tín nhiệm quá thấp, nên bãi nhiệm luôn

ANTĐ - Hôm qua, 11-10, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
Càng công khai, càng lợi

Càng công khai, càng lợi

ANTĐ - Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tờ trình về thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Trước khi trình ra Quốc hội kỳ họp thứ 4 vào cuối tháng 10 này, Nghị quyết về quy trình, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm đã được đem ra thảo luận tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thực ra, vấn đề này đã được đặt ra từ các kỳ họp Quốc hội trước và trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân.
Hai phương án lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

Hai phương án lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

ANTĐ - Hôm qua, 14-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về Đề án quy trình, thủ tục, cách thức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Lấy ý kiến về quy trình bỏ phiếu tín nhiệm

Lấy ý kiến về quy trình bỏ phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Ngày 11-9, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội (QH), HĐND bầu hoặc phê chuẩn đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo đề án. 
"Thượng phương bảo kiếm" rút ra khi nào?

"Thượng phương bảo kiếm" rút ra khi nào?

ANTĐ - Hôm qua 4-6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Nội dung nhận được nhiều ý kiến ĐBQH quan tâm nhất là vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Sẽ bỏ phiếu tín nhiệm Bộ trưởng

Sẽ bỏ phiếu tín nhiệm Bộ trưởng

ANTĐ - Hôm qua, 27-4, tại cuộc họp trực tuyến giữa ĐBQH 63 tỉnh, thành phố, nhiều ý kiến đồng tình với việc sẽ bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh lãnh đạo cấp cao do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Có ĐBQH đề nghị nên bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh từ bộ trưởng trở lên.

Thế rồi, Đinh La Thăng...

Thế rồi, Đinh La Thăng...

ANTĐ - Có nhiều người, lạ thế, cứ khuôn mãi một ấn tượng nào đó? Ấn tượng về sự trẻ trung, sôi động... Như Đinh La Thăng chẳng hạn dẫu bây giờ đã là ngũ tuần là tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Trẻ trung như dạo ấy trên công trường Sông Đà chúng tôi vừa cơm trưa xong anh cán bộ Đoàn Đinh La Thăng đã bắt cả bọn ra sân đá bóng. Tiếng cười vui nhộn át đi những động thái lử khử và dường như theo, ám mãi đến tận giờ?