Bị phạt tù vì xem phim hoạt hình khiêu dâm

Bị phạt tù vì xem phim hoạt hình khiêu dâm

ANTĐ - Một người đàn ông ở New Zealand đã bị phạt “bóc lịch” 3 tháng tù, vì tội tàng trữ các ấn phẩm đồi trụy dạng hoạt hình, trong đó các nhân vật là… các con yêu tinh hay tiên nữ.
Phải làm gì khi bị xã hội đen siết nợ

Phải làm gì khi bị xã hội đen siết nợ

ANTĐ - Thời gian gần đây, có nhiều người đã tìm đến cái chết, gây ra thảm cảnh đối với người thân và đối với chính mạng sống của mình, nguyên nhân là do nợ nần, do chịu áp lực khủng khiếp từ sự đe dọa của các đối tượng đòi nợ thuê. Điều đó không chỉ cho thấy sự coi thường pháp luật của các đối tượng đòi nợ thuê mà  ở một khía cạnh khác còn cho thấy những người dân đã không biết rằng mình cũng là đối tượng được pháp luật bảo vệ. Họ không trình báo cơ quan chức năng, thường tự giải quyết khi bị đe dọa, đến khi bị dồn đến bước đường cùng thì thảm cảnh đã xảy ra.
CATP.HN tiếp đoàn kiểm tra của Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

CATP.HN tiếp đoàn kiểm tra của Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

ANTĐ - Ngày 14/3, Đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an, do Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng dẫn đầu đã đến kiểm tra CATP.HN, về việc triển khai công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp năm 2013 và kết quả công tác điều tra, khảo sát tình hình người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng.
Không “răn”, chưa “sợ”

Không “răn”, chưa “sợ”

ANTĐ - Hàng chục cán bộ, chiến sỹ CAQ Đống Đa, Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh đơn trình báo của 1 phụ nữ về việc bị đối tượng lấy trộm số tiền, tài sản trị giá cả tỷ đồng. Sau 3 ngày đêm liên tục điều tra, cơ quan công an xác định đúng là có vụ trộm cắp xảy ra liên quan đến người phụ nữ trên, nhưng tài sản bị mất chỉ là… 2 chiếc điện thoại di động, không hề có chuyện đối tượng trộm cắp đã “xõa tóc, thả thuốc gây mê”, như nội dung đơn trình báo. 
“Khủng bố” bằng chất bẩn có thể bị phạt tù

“Khủng bố” bằng chất bẩn có thể bị phạt tù

ANTĐ - Trong vòng chưa đầy nửa tháng, gia đình bà Nguyễn Thị Thảo (trú tại số 40 phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm) liên tiếp 2 lần bị kẻ xấu “dằn mặt” bằng mắm tôm trộn với dầu nhớt. Có thể thấy, kiểu “khủng bố” tinh thần dạng này xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian qua không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên, để xử lý được lại không hề dễ...

Án mạng trên đường vắng

Án mạng trên đường vắng

ANTĐ - Để tạo hiện trường giả, hai người bạn đã bàn cách sát hại người đàn ông từng một thời thân thiết. 
Mẹ bị phạt tù vì tát con

Mẹ bị phạt tù vì tát con

ANTĐ -Một người mẹ bị bỏ tù sau khi những đứa con của cô nói với các nhân viên xã hội rằng cô đã tạt tai chúng.
Bị cáo bỏ chạy khi Tòa đang nghị án

Bị cáo bỏ chạy khi Tòa đang nghị án

ANTĐ - Đang trong thời gian chờ Hội đồng xét xử nghị án, lợi dụng sự lơ là của lực lượng bảo vệ, Danh đã bỏ chạy thục mạng để trốn chạy. 
Công bố quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn

Công bố quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn

ANTĐ -  Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9-2012, sáng 30-8, CATP Hà Nội đã công bố quyết định của Tòa án nhân dân TP Hà Nội về việc xét duyệt cho 352 phạm nhân đang chấp hành phạt tù tại 3 Trại tạm giam thuộc CATP.