Phạt tù đối tượng dùng Wechat điều hành đường dây xuất, nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa lưu động tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, xét xử công khai đối với bị cáo Lục Văn Quân (SN 1990), trú tại xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.
Bị cáo Quân bị xử phạt 6 năm tù giam

Bị cáo Quân bị xử phạt 6 năm tù giam

Theo cáo trạng vụ án: Ngày 12/12/2020 Lục Văn Quân được một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên là Chung liên lạc qua Wechat trên điện thoại và thuê đến mốc 753 thuộc địa phận xóm Đồng Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh đón 02 người quê ở huyện Tân Dương, tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đưa đến chợ gia súc thị trấn Trà Lĩnh; đồng thời đón 06 người cùng trú tại huyện Tân Dương, tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc đang chờ tại đó đưa đến mốc 753 để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với số tiền là 250 nhân dân tệ/người.

Khoảng 21giờ cùng ngày, khi Quân đang dùng xe mày chở 02 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến điểm hẹn thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt: Lục Văn Quân, 06 năm tù giam.