Phạt tù cha mẹ không cho con tiêm phòng

ANTĐ - Những bậc phụ huynh không cho con em đi tiêm phòng vaccine có thể bị phạt 6 tháng tù, theo một đạo luật mới được ban hành tại Uganda. 

Phạt tù cha mẹ không cho con tiêm phòng ảnh 1

Luật này được Tổng thống Yoweri Museveni ký duyệt vào ngày 10-3, nhưng cho tới tuần vừa rồi mới được công bố.

Luật mới về tiêm chủng yêu cầu cha mẹ phải cho con tiêm phòng các bệnh như sởi, bại liệt, lao, viêm màng não…, nếu không họ sẽ đối mặt với án tù, còn trẻ em không tiêm vaccine sẽ không được tới trường.

Theo Bộ trưởng Y tế Uganda Sarah Achieng Opendi, 3% trẻ em tại nước này không được tiêm chủng. Khoảng 3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi năm ở khu vực châu Phi, trong khi số lượng đáng kẻ trẻ bị tử vong có thể được ngăn chặn nhờ vaccine, theo Tổ chức Y tế thế giới.