Máy bay hãng Asiana quay đầu vì khói trong khoang hành lý

Máy bay hãng Asiana quay đầu vì khói trong khoang hành lý

ANTD.VN - Chuyến bay 201 của Hãng hàng không Asiana Airlines đang trên đường tới Hàn Quốc đã phải quay đầu lại Los Angeles (Mỹ) sau khi khói được phát hiện ở khoang hành lý, một phát ngôn viên của sân bay quốc tế Los Angeles cho biết.
Điện Kremlin: Bạn ông Putin không... giàu bất chính!

Điện Kremlin: Bạn ông Putin không... giàu bất chính!

ANTD.VN - Thư ký báo chí của điện Kremlin kiêm phát ngôn viên của Tổng thống Nga – ông Dmitry Peskov – vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc những người bạn của ông Putin làm giàu bất chính.
Thư ký báo chí của điện Kremlin kiêm phát ngôn viên của Tổng thống Nga – ông Dmitry Peskov – vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc những người bạn của ông Putin làm giàu bất chính.
Bị tố do thám văn phòng tổng thống, một người Nga bị Ba Lan bắt

Bị tố do thám văn phòng tổng thống, một người Nga bị Ba Lan bắt

ANTD.VN - Nhà chức trách Ba Lan vừa cho hay, họ đã bắt giữ một người Nga để điều tra, do nghi ngờ người này cố tình do thám văn phòng tổng thống Ba Lan.
Nhà chức trách Ba Lan vừa cho hay, họ đã bắt giữ một người Nga để điều tra, do nghi ngờ người này cố tình do thàm văn phòng tổng thống Ba Lan.
Nhà chức trách Ba Lan vừa cho hay, họ đã bắt giữ một người Nga để điều tra, do nghi ngờ người này cố tình do thàm văn phòng tổng thống Ba Lan.
Quân nổi dậy Syria cắt nước cho 1,5 triệu dân thường tại Aleppo

Quân nổi dậy Syria cắt nước cho 1,5 triệu dân thường tại Aleppo

ANTD.VN - Ngày 25-9, quân nổi dậy “ôn hòa” Syria do Mỹ hậu thuẫn đã cắt nguồn cung cấp nước cho 1,5 triệu dân thường đang sinh sống tại phía tây thành phố Aleppo nhằm đáp trả cuộc không kích của quân đội Syria vào khu vực phía đông của thành phố.
Trung Quốc 'mong chờ' chuyến thăm của Tổng thống Phillipines

Trung Quốc 'mong chờ' chuyến thăm của Tổng thống Phillipines

ANTD.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang vừa cho hay, nước này đang rất “mong chờ” Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến thăm Trung Quốc. Theo ông Lu, để việc này sớm diễn ra, hai bên đang liên hệ rất chặt chẽ.
Liên Hợp Quốc dừng mọi hoạt động viện trợ cho Syria

Liên Hợp Quốc dừng mọi hoạt động viện trợ cho Syria

ANTD.VN - Sau khi xảy ra vụ tấn công nhắm vào đoàn xe tải chở hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho Syria, tổ chức này đã quyết định dừng mọi hoạt động viện trợ đối với quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá.
Nga phát triển áo chống đạn siêu nhẹ

Nga phát triển áo chống đạn siêu nhẹ

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn Rostec đang phát triển một loại áo chống đạn mới có trọng lượng siêu nhẹ nhưng lại có mức bảo vệ tốt hơn nhiều so với các sản phẩm hiện nay.
Mỹ điều biệt kích tới Syria để giúp Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ điều biệt kích tới Syria để giúp Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho hay, nước này đã điều hàng chục lính biệt kích đặc nhiệm tới khu vực biên giới giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, để hỗ trợ Ankara trong chiến dịch tiêu diệt lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).
Hai phe ở Ukraine vẫn 'bắn nhau' ở miền Đông

Hai phe ở Ukraine vẫn 'bắn nhau' ở miền Đông

ANTD.VN - Mặc dù đã có lệnh ngừng bắn với hiệu lực thực thi từ ngày 15-9, 2 phe ly khai và quân chính phủ Ukraine ở miền Đông vẫn bị cho là cùng vi phạm khi nã đạn vào nhau.
Mời ông Trump đến thăm, Bộ trưởng Tài chính Mexico mất chức

Mời ông Trump đến thăm, Bộ trưởng Tài chính Mexico mất chức

ANTD.VN - Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto sẽ thay thế Bộ trưởng Tài chính Luis Videgaray trong bối cảnh nước này đối mặt với tình hình kinh tế xấu đi, nợ công gia tăng và những hậu quả của việc mời ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, Donald Trump thăm Mexico.
Điện Kremlin (Nga) không biết Cuba cần giúp đỡ

Điện Kremlin (Nga) không biết Cuba cần giúp đỡ

ANTD.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov vừa thừa nhận rằng, ông không hề hay biết về bất kỳ yêu cầu nào từ nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin để đề nghị cung cấp dầu cho họ.
Gần 9.000 trẻ em tị nạn "biến mất"

Gần 9.000 trẻ em tị nạn "biến mất"

ANTD.VN - Tờ DW (Đức) số ra mới đây dẫn nguồn thông tin từ Cảnh sát liên bang Đức cho biết, số trẻ em tị nạn mất tích ở nước này đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2016. Hầu hết trẻ em trong độ tuổi từ 14 đến 17.
Ukraine ngừng bắn ở Donbass vì… năm học mới

Ukraine ngừng bắn ở Donbass vì… năm học mới

ANTD.VN - Giới chức Kiev vừa tuyên bố rằng, họ đã áp đặt một lệnh ngừng bắn mới ở khu vực giới tuyến với Donbass kể từ ngày 1-9, vì đây là thời điểm bắt đầu năm học mới (2016-2017).
Giới chức Kiev vừa tuyên bố rằng, họ đã áp đặt một lệnh ngừng bắn mới ở khu vực giới tuyến với Donbass kể từ ngày 1-9, vì đây là thời điểm bắt đầu năm học mới (2016-17).
Giới chức Kiev vừa tuyên bố rằng, họ đã áp đặt một lệnh ngừng bắn mới ở khu vực giới tuyến với Donbass kể từ ngày 1-9, vì đây là thời điểm bắt đầu năm học mới (2016-17).
Giới chức Kiev vừa tuyên bố rằng, họ đã áp đặt một lệnh ngừng bắn mới ở khu vực giới tuyến với Donbass kể từ ngày 1-9, vì đây là thời điểm bắt đầu năm học mới (2016-17).