Phạt nặng cán bộ, công chức uống rượu, bia, điều khiển xe

ANTĐ - Nên cấm các bộ, công chức của cơ quan nhà nước uống rượu, bia trong giờ làm việc. Đồng thời, tăng mức phạt đối với các bộ, công chức của cơ quan nhà nước uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông.
Trong khi các lực lượng chức năng tập trung xử lý người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia quá nồng độ cho phép, thì các các bộ, công chức của cơ quan nhà nước cần phải nghiêm túc chấp hành việc này.

Được biết, UBND tỉnh Cao Bằng vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của tỉnh phải yêu cầu các cán bộ, công chức của mình không uống rượu, bia trong giờ làm việc. Xử lý thật nghiêm đối với các cán bộ, công chức uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.

Đây là việc làm đáng hoan nghênh. Vậy nên chăng, TP Hà Nội cũng cần áp dụng biện pháp cấm các cán bộ, công chức của nhà nước uống rượu, bia trong giờ làm việc. Đồng thời, tăng mức phạt đối với cán bộ, công chức uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Có như vậy sẽ hạn chế được số vụ TNGT xảy ra trên địa bàn TP.