- Nâng cao ý thức chấp hành giao thông cho học sinh trên địa bàn phường Phúc Lợi
- Công an phường Phúc Lợi đến tận nhà cấp thẻ đảng viên cho người cao tuổi
- Phường Phúc Lợi xây dựng đô thị số, quản lý minh bạch vì nhân dân phục vụ
Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động, biểu dương những đóng góp thiết thực của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đồng thời đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.
Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thế Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường; Trung tá Đỗ Hữu Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường, cùng hơn 150 đại biểu đại diện các tổ dân phố, ban ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Phúc Lợi.
![]() |
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, là “cánh tay nối dài” của Công an phường Phúc Lợi |
Báo cáo tại hội nghị, Trung tá Phạm Trung Hiếu - Phó Trưởng Công an phường Phúc Lợi cho biết: Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn gồm 44 tổ với 150 thành viên. Trong 10 tháng qua, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, là “cánh tay nối dài” của Công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, giữ gìn trật tự công cộng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý cư trú và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cụ thể, lực lượng này đã cung cấp 135 tin có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ; phối hợp giải quyết 68 vụ việc liên quan ANTT; tổ chức 736 lượt tuần tra kiểm soát địa bàn; hỗ trợ xử lý 7 vụ cháy nổ; tham gia bắt giữ 5 vụ ma túy, 12 vụ trộm cắp tài sản.
Song song với đó, công tác tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành quy định của Nhà nước, tham gia tự quản, tự phòng, tự bảo vệ được triển khai thường xuyên, gắn với thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận được trình bày, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nâng cao tinh thần cảnh giác, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ ANTT ở khu dân cư.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị Công an phường tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND phường quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về chế độ, chính sách, trang bị phương tiện và bồi dưỡng nghiệp vụ, để lực lượng hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Đồng thời, các tổ dân phố, ban ngành, đoàn thể cần tăng cường phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm "nóng" về ANTT.
Thời gian tới, Công an phường Phúc Lợi cần tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, bình yên, văn minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.