Phát huy tối đa sức mạnh nhân dân trên các mặt công tác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Năm 2020, Công an phường được công nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Chúng tôi nhận ra một điều, và có thể nói, đã làm tốt điều đó, là luôn chú trọng vận dụng, phát huy sức mạnh của người dân trên các mặt công tác”, Trung tá Phạm Trung Khánh Tùng – Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ.

Tình người trong chuyên án bắt đối tượng truy nã

Câu chuyện về việc phát huy “sức dân” của Công an phường Vĩnh Tuy, có lẽ rõ nét nhất là bắt đầu từ 2 vụ việc vừa được đơn vị phát hiện, xử lý trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng Đội Quản lý hành chính CAQ Hai Bà Trưng tiến hành cấp căn cước lưu động phục vụ nhân dân

Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng Đội Quản lý hành chính CAQ Hai Bà Trưng tiến hành cấp căn cước lưu động phục vụ nhân dân

Đầu tiên là vụ việc phát hiện, vận động ra đầu thú thành công Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1982, HKTT phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), đối tượng bị truy nã do liên quan đến vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Trung tuần tháng 1-2021, trong những biện pháp tăng cường thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu, qua rà soát, nắm tình hình, phát động phong trào người dân tố giác tội phạm, Công an phường Vĩnh Tuy nắm được tung tích người đàn bà có biểu hiện lạ, liên tục di chuyển, sống tạm bợ ở nhiều địa bàn, trong đó có phường Vĩnh Tuy. Đi sâu xác minh, Công an phường Vĩnh Tuy xác định người đàn bà nghi vấn đó là Nguyễn Thị Tuyết Mai, đối tượng đang bị truy nã.

Một mặt tổ chức trinh sát để bám chặt di biến động của Mai, Công an phường Vĩnh Tuy thông qua nhiều “kênh”, tác động, khuyên nhủ đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. “Có thời điểm, chúng tôi xác định nếu triển khai phương án sẽ bắt được Mai. Nhưng người phụ nữ này có hoàn cảnh đặc biệt về sức khỏe, lại đang có con nhỏ, nên anh em quyết định chọn giải pháp theo sát mọi hành vi, và vận động để cô ta ra đầu thú”, chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy nhớ lại.

Được sự khuyên răn của cơ quan Công an, và dường như cũng biết được cách ứng xử tình người của Công an phường Vĩnh Tuy, chiều 25-1-2021, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã đến Công an phường Vĩnh Tuy đầu thú.

Đáng chú ý, cũng trong ngày 25-1, Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp cùng nhân dân đã bắt “nóng” đố tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Danh tính đối tượng bị bắt là Nguyễn Quang Anh (SN 1981, có 3 tiền án, 1 tiền sự; trú ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm).

Thời điểm xảy ra sự việc khoảng 19h; sau khi sử dụng ma túy cùng 1 người tên là Cường, đối tượng Quang Anh cùng Cường đèo nhau bằng xe máy đến khu vực phố Lạc Trung nhằm rình tìm sơ hở, trộm tài sản. Tới trước số nhà 128, cặp đôi phát hiện, “dắt” chiếc xe đạp điện dựng bên đường, thì bị người dân truy hô, đuổi bắt. Lợi dụng trời tối, đường đông, đối tượng tên Cường đã chạy thoát.

Công an phường Vĩnh Tuy đã bàn giao hồ sơ, đối tượng Quang Anh đến CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng để khai thác mở rộng.

Kết quả đồng đều

Cùng với việc giữ vững an ninh chính trị địa bàn, Công an phường Vĩnh Tuy trong năm 2020 được ban chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy hiệu quả phong trào, các mô hình phát huy sức mạnh nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, đồng thời giữ vững đoàn kết đơn vị, làm tốt công tác xây dựng lực lượng…Nhiều chuyên đề, kế hoạch lớn của Bộ Công an, Công an thành phố, về Căn cước công dân, hay Dữ liệu dân cư…đều được Công an phường Vĩnh Tuy triển khai nghiêm túc, hiệu quả. “Đúc kết ngắn gọn, Công an phường đã tích cực tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác về đảm bảo ANCT, TTATXH, cũng như phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm”, bà Đỗ Phương Nga - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy nhận xét.

CAP Vĩnh Tuy những ngày này thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn

CAP Vĩnh Tuy những ngày này thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn

Triệt phá ổ nhóm tội phạm hình sự đạt tỷ lệ 100%; bắt giữ, xử lý các vụ phạm pháp hình sự qua tin báo đạt tỷ lệ 175%; khám phá, xử lý vi phạm – tội phạm kinh tế, ma túy, bắt truy nã đạt tỷ lệ 100%; xử phạt vi phạm môi trường đạt tỷ lệ 362,5%...Công tác đảm bảo TTGT-ĐT, phòng ngừa hỏa hoọa đều đạt kết quả ghi nhận, từng bước tạo chuyển biến tích cực địa bàn.

Những kết quả đồng đều đó, như chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy chia sẻ, xuất phát từ việc ban chỉ huy Công an phường luôn thống nhất, đầu tiên là xác định trách nhiệm nêu gương của người chỉ huy. Cùng với đó là giao chỉ tiêu công tác đến từng tổ công tác, từng cán bộ, chiến sỹ. Định kỳ hàng tuần, việc triển khai nhiệm vụ được giao đạt kết quả ra sao? Vì sao chưa được giải quyết? Khó khăn vướng mắc ở đâu?...Những câu hỏi đó được trao đổi, thảo luận kỹ, gắn với trách nhiệm người chỉ huy từng lĩnh vực, và ấn định thời gian – phương pháp giải quyết.

Sự rõ ràng về chủ trương, khoa học về phương pháp, cùng quyết tâm chính trị lớn của cả tập thể nhỏ; đó chính là “chìa khóa” để Công an phường Vĩnh Tuy thực hiện tốt công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ bình yên địa bàn.