Phát huy thành tích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm 2023 của Công an quận Thanh Xuân, tổ chức chiều nay (3-1) Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Võ Đăng Dũng – Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân bày tỏ mong muốn Công an quận phát huy kết quả, thành tích đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tại hội nghị, Thượng tá Đinh Tuấn Thành – Trưởng Công an quận đã quán triệt đến toàn lực lượng Công an quận kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; Kết luận của Giám đốc CATP tại hội nghị tổng kết công tác Công an, phong trào thi đua năm 2022; triển khai công tác Công an và phát động phong trào thi đua năm 2023…

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của CAQ Thanh Xuân lập thành tích xuất sắc

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của CAQ Thanh Xuân lập thành tích xuất sắc

Báo cáo trung tâm tại hội nghị cho thấy, năm 2022, tình hình ANTT địa bàn quận được đảm bảo; hoạt động của tội phạm hình sự được kiềm chế, kéo giảm; công tác điều tra khám phá các loại tội phạm tăng. Tỷ lệ điều tra khám phá và phạm pháp hình sự đạt 87,5%... Các chỉ tiêu về phòng chống tội phạm do CATP giao đều hoàn thành vượt mức; công tác chấp hành nghiêm pháp luật trong bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm và vi phạm, không để xảy ra oan, sai. Công tác tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đảm bảo đúng các quy định của pháp luật...

Đồng chí Bùi Huyền Mai – Bí thư Quận ủy Thanh Xuân trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của CAQ Thanh Xuân lập thành tích xuất sắc

Phát huy thành tích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023 ảnh 2

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác năm 2022 của Công an quận Thanh Xuân; và đồng tình với nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023.Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky ghi nhận, năm 2022, Công an quận Thanh Xuân đã đạt được nhiều thành tích trong công tác bảo đảm ANCT, TTATXH; không để xảy ra đột biến, bất ngờ, tội phạm hình sự giảm; không để tồn tại, hình thành điểm - tụ điểm hay điểm nóng phức tạp về tội phạm hình sự, tội phạm ma túy và TNXH; kịp thời tham mưu, đề xuất, ban hành, triển khai các kế hoạch, chương trình, mô hình công tác phù hợp đặc điểm địa bàn kết hợp giữa tuyên truyền, phòng ngừa với áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Công an quận cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy - UBND quận trong công tác bảo đảm ANCT-TTATXH, trong đó đặc biệt đã làm tốt công tác tham mưu cho các Ban chỉ đạo của quận do Công an quận làm Cơ quan thường trực như BCĐ 138, BCĐ 197 về việc triển khai thực hiện cao điểm phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và kỳ họp Quốc hội khoá XV; cùng nhiều sáng kiến chuyên đề, mô hình mới như: “Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ở tập thể cũ cắt mở lồng sắt làm cửa thoát hiểm, trang bị 100% trang thiết bị và phương tiện PCCC”, “Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH tại các chung cư mi ni, nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh” trên địa bàn quận.

Đặc biệt Công an quận đã duy trì thực hiện tốt các mô hình phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, TTATXH trong các khu chung cư, khu nhà cao tầng, được triển khai sâu rộng, thực tế qua Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ký giao ước thi đua của lực lượng cán bộ cơ sở quận Thanh Xuân năm 2022; mô hình camera giám sát an ninh được CATP đánh giá cao và đã có nhiều quận, huyện tham khảo học tập...

Nêu và đánh giá những yếu tố tiềm ẩn phức tạp tại địa bàn quận Thanh Xuân, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky gợi mở, giao một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Luôn chủ động công tác nắm tình hình, tham mưu, đề xuất CATP, Quận ủy, UBND quận các chủ trương, giải pháp trong công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên địa bàn Quận.

“Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP mong muốn lãnh đạo Quận ủy, HĐND và UBND quận Thanh Xuân tiếp tục quan tâm toàn diện và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công an quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tiếp theo”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của quận Thanh Xuân với CATP và Công an quận trong thời gian qua. Đây chính là động lực để Công an quận phấn đấu hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng thời tiếp tục giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xuất sắc.

Thay mặt Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân, đồng chí Võ Đăng Dũng – Chủ tịch UBND quận biểu dương, đánh giá cao trong năm 2022, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ủy, lực lượng Công an quận được nâng lên rõ rệt; đã chủ động tham mưu cho Quận ủy - UBND quận triển khai thực hiện và chỉ đạo xây dựng nhiều chuyên đề mô hình mới giải quyết triệt để không để hình thành các điểm nóng về ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND quận, Công an quận đã tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào toàn dân BVANTQ, chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. “Công tác đảm bảo an ninh chính trị được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột biến bất ngờ, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Quận”, đồng chí Võ Đăng Dũng đánh giá, và mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, các phòng chức năng trong CATP tiếp tục quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi để Công an quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tiếp theo, giữ vững danh hiệu thi đua năm 2022.