Phát huy bản chất người lính cụ Hồ trong công tác phòng cháy, chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước tình hình cháy, nổ có diễn biến phức tạp, để đáp ứng yêu cầu phòng ngừa hoả hoạn cũng như lan toả các biện pháp, kỹ năng cho người dân tại khu dân cư, Hội cựu chiến binh phường Ngọc Thuỵ đã phối hợp với CAQ Long Biên, Hà Nội ra mắt, tuyên truyền kỹ năng cứu nạn, thoát nạn cho “CLB Cựu chiến binh PCCC” tại tổ 22.
CAQ Long Biên ra mắt mô hình "CLB cựu chiến binh PCCC" tại phường Ngọc Thuỵ

CAQ Long Biên ra mắt mô hình "CLB cựu chiến binh PCCC" tại phường Ngọc Thuỵ

Được biết, CCB phường Ngọc Thuỵ, quạn Long Biên là lực lượng tích cực, thường xuyên gương mẫu, đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại cơ sở tổ chức xây dựng, duy trì, nhân rộng nhiều mô hình Cựu chiến binh tự quản hoạt động phong phú, nội dung thiết thực, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư.

Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

Đặc biệt, trong thời gian qua, trước tình hình cháy nổ có diễn biến phức tạp, phát huy tinh thần, phẩm chất của người lính cụ Hồ, các hội viên đã tích cực tham gia vận động người dân chung tay xây dựng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” “Điểm chữa cháy công cộng”. Đặc biệt, mới đây, các hội viên đã tích cực vận động mua sắm trang thiết bị PCCC và ra mắt “CLB cựu chiến binh PCCC” tại tổ dân phố số 22 phường Ngọc Thuỵ.

Tại buổi ra mắt, Đại úy Hoàng Văn Hải, Cán bộ tuyên truyền Đội PCCC&CNCH Công an quận Long Biên đã hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có tình huống cháy nổ, xảy ra tại các hộ gia đình, khu dân cư, đặc biệt là đối với những tổ dân phố là khu tập thể của các cơ quan đơn vị như tổ 22; từ đó, góp phần thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.