Phát hiện virus SARS-CoV-2 trên sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc lại ngừng thông quan cửa khẩu Kim Thành II

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai ) lại tạm dừng hoạt động thông quan từ ngày 4-7 theo thông báo mới từ phía Trung Quốc.
Lại tạm ngừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Kim Thành II

Lại tạm ngừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Kim Thành II

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, phía Hà Khẩu (Trung Quốc) vừa thông báo: “Từ 06h00 ngày 4-7-2022 (giờ Trung Quốc), tạm dừng toàn bộ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành do phía Trung Quốc phát hiện bất thường (dương tính với virus SARS-CoV-2) trên hàng hóa của Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc và lái xe Trung Quốc cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2”.

Thời gian thực hiện từ ngày 4/7 cho đến khi có thông báo mới của phía Trung Quốc.

Do đó, cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp tạm dừng đưa nông sản lên cửa khẩu khi chưa biết cụ thể thời gian thông quan trở lại.

Cửa khẩu quốc tế số II Kim Thành vừa mới thí điểm nhập khẩu trở lại một số loại trái câu của Việt Nam từ ngày 28-6, đồng thời thử xuất khẩu các mặt hàng tươi sống của Trung Quốc sang Việt Nam.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu thử xuất nhập khẩu trở lại, phía Hà Khẩu (Trung Quốc) thiếu lái xe trung chuyển (chỉ có 1 lái xe) nên tốc độ thông quan phương tiện vận chuyển nông sản, trái cây chậm.