Phát hiện sai phạm trên 718 tỷ đồng

ANTĐ - Sáng 19-2, ông Nguyễn Thế Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình 09  về "đẩy mạnh đấu tranh PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015" đã chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào dự thảo " Kết quả thực hiện chương trình 09- Ctr/TU (2011-2013). Đẩy mạnh đấu tranh PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015".

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, chương trình 09 của Thành ủy đã được các cấp, ngành, đoàn thể quán triệt nghiêm túc nội dung chương trình, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sau 3 năm thực hiện, chương trình 09 đã phát huy hiệu quả tích cực đối với việc thực hiện công khai, minh bạch trong hệ thống chính trị; hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được nâng lên rõ rệt; ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; góp phần điều tra, truy tố, xét xử một số vụ an tham nhũng lớn, tạo niềm tin trong nhân dân…

Từ năm 2011 tới 2013, CATP Hà Nội đã khởi tố, điều tra 65 vụ, 150 bị can phạm tội về tham nhũng. Số vụ, bị can đã có kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố là 46 vụ, 122 bị can. Cũng trong thời gian này, ngành tòa án Hà Nội đã thụ lý sơ thẩm 67 vụ - 169 bị cáo phạm các tội tham nhũng. Trong đó, riêng TAND TP Hà Nội thụ lý 47 vụ, 111 bị cáo. Đặc biệt, trong năm 2012 – 2013, Thành ủy đã chỉ đạo quyết liệt điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng lớn trên địa bàn như vụ án Dương Chí Dũng, cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế và chức vụ, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, tại Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – Vinalines; vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn  trong việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Công ty phát triển nguồn lực và dịch vụ dầu khí Việt Nam; Vụ án Đoàn Tiến Dũng, Giám đốc Chi nhánh BIDV Hải Phòng; vụ cán bộ Thanh tra xây dựng phường Hạ Đình nhận hối lộ...

“Đại án” Vinalines đã được xét xử tại TAND TP Hà Nội 

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong các hoạt động kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng và đẩy mạnh. Trong giai đoạn từ 2011-2013, toàn TP đã kết luận, giải quyết trên 14 nghìn vụ khiếu nại, tố cáo, đạt 83% tổng số vụ; tổ chức 295 cuộc thanh tra về phòng chống tham nhũng, qua đó phát hiện sai phạm với tổng giá trị tài sản trên 1,1 nghìn tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 14 đối tượng. Cũng qua công tác thanh, kiểm tra, các đơn vị đã phát hiện sai phạm trên 718 tỷ đồng và trên 967 ha đất, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 678 tỷ đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 77 tập thể, 101 cá nhân. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật trên 2,5 nghìn đảng viên và 52 tổ chức đảng.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo đã công bố kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung 21 nhân sự thành viên Ban chỉ đạo chương trình 09; quyết định Bổ sung 2 thành viên tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình " Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015".

Trước đó, ngày 25-1-2014, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4095-QĐ/TU về việc chuyển giao cơ quan thường trực chương trình 09-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội từ Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP Hà Nội sang Ban Nội chính Thành ủy. Trong đó, Ban Nội chính Thành ủy là cơ quan trường trực giúp việc của Ban chỉ đạo.