Phát hiện nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực

ANTĐ - Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo về công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013. Theo đó, toàn ngành đã triển khai 4.724 cuộc thanh tra hành chính và 89.281 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 283.183 tổ chức, cá nhân.

Theo kết quả thanh tra, đất đai là lĩnh vực “nhạy cảm” tồn tại nhiều vi phạm
(Trong ảnh: Một dự án “treo” thành sân bóng ở Hà Nội). Ảnh: PHÚ KHÁNH

Qua các cuộc thanh tra nói trên, lực lượng thanh tra cả nước đã phát hiện vi phạm 12.225 tỷ đồng, 452 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 4.934 tỷ đồng và 401 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 252 tỷ đồng; ban hành 127.815 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 56 vụ, 43 đối tượng. Những lĩnh vực quan trọng, tồn tại nhiều vấn đề “nhạy cảm” như đất đai, xây dựng, quản lý tài chính, ngân sách... tồn tại nhiều vi phạm nhất. 

Cụ thể, trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, có 52 địa phương tiến hành 409 cuộc thanh tra, qua đó kiến nghị thu hồi 40,3 tỷ đồng, 401 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 72 cá nhân có vi phạm. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng có 58 địa phương, 1 Bộ tiến hành 556 cuộc thanh tra, qua đó kiến nghị thu hồi 89 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 145 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 90 tập thể, 136 cá nhân. Trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, có 58 địa phương tiến hành 1.320 cuộc thanh tra, kiến nghị thu hồi 125 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 239 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 94 tập thể, 376 cá nhân… Cũng theo Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2013, ngành Thanh tra phát hiện 73 vụ, 80 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 117 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 115 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, số đơn thư khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm 2013 cũng tăng đáng kể (6,9%), số lượt đoàn đông người tố cáo khiếu nại tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2012. Nội dung khiếu nại vẫn chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, còn trong lĩnh vực hành chính thì có đến 85-90% đơn thư có nội dung tố cáo cán bộ, công chức cố ý làm trái, chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi, vi phạm pháp luật trong quản lý...  Đáng chú ý có 60,7% trường hợp khiếu nại sai và 49,4% tố cáo sai. Cá biệt có một số đối tượng xúi giục, kích động, lôi kéo những người đi khiếu nại, có những hành vi quá khích, gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Theo Thanh tra Chính phủ, nhìn chung công tác phòng, chống tham nhũng đã được triển khai thực hiện thường xuyên hơn, hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được quan tâm thực hiện hoặc thực hiện còn khó khăn, vướng mắc, hiệu quả thấp; kết quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ còn ít; việc xử lý các đơn thư tố cáo tham nhũng còn chậm; tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp với những biểu hiện tinh vi, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội. Tương tự, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn chậm, còn có hiện tượng đùn đẩy, né tránh, giải quyết không đến nơi, đến chốn.