Phát hiện nam thanh niên chết bên cạnh giỏ đựng ếch

ANTĐ -Tại hiện trường, anh Hòa bị chết bên cạnh một giỏ đựng ếch, trên tay vẫn cầm cái đèn pin soi, phía dưới chân là một dây điện lưới 220V bị đứt.

Sáng 29 - 4, chính quyền địa phương xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn do điện giật chết thương tâm.

Nạn nhân là anh Trần Văn Hòa (SN 1986), trú tại xóm 1, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ.

Theo đó vào rạng sáng 29 - 4, anh Lê Thanh Hà, một người dân trú tại xóm 1 xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ) đang mang đèn và đồ nghề đi soi ếch, khi tới vườn mía của một hộ gia đình trên địa bàn xóm thì anh Hà hoảng hồn khi phát hiện một nam niên bị chết từ lúc nào không hay.

Sự việc lập tức được trình báo tới chính quyền địa phương. Công an xã Nghĩa Bình đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó để điều tra vụ việc. Danh tính của nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Hòa (SN 1986), trú tại xóm 1, xã Nghĩa Bình.

Tại hiện trường cho thấy, anh Hòa chết bên cạnh giỏ đựng ếch, trên tay vẫn cầm chiếc đèn soi, phía dưới chân là một dây điện lưới 220V bị đứt.

Theo ông Trần Văn Sơn  - Trưởng Công an xã Nghĩa Bình thì nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Hòa được xác định là do bị điện giật chết khi không may giẫm phải dây điện. Trước đó vào đêm hôm qua 28 - 4, tại xã Nghĩa Bình có một trận mưa giông to. Sau trận mưa giông đó anh Hòa mang đồ nghề đi bắt ếch, khi tới khu vực ruộng mía này thì giẫm phải dây điện lưới của một hộ gia đình bị đứt rơi xuống đất. Thời điểm anh Hòa bị điện giật chết không ai hay biết để cứu.

Người thân của nạn nhân Hòa cũng cho hay, sau khi ăn xong bữa cơm tối anh Hòa mang đồ nghề nói là đi bắt ếch. Tuy nhiên đến đêm khuya không thấy anh Hòa trở về nhà nên mọi người cũng linh tính có chuyện chẳng lành đã tổ chức đi kiếm. Khi người thân đang đi kiếm thì nhận được hung tin anh Hòa đã bị chết tại khu vực nói trên.

Được biết anh Hòa đã lập gia đình và có một người con. Sáng cùng ngày người thân và chính quyền địa phương đã làm lễ mai táng cho anh Hòa.