Phát hiện kho chứa hàng ngàn dao, kiếm, súng đồ chơi ở Hà Nội

ANTD.VN - Khi vào tận trong cùng kho chứa hàng, tổ công tác phát hiện những thùng các tông lớn, bên trong chứa toàn vũ khí như dao, kiếm và hàng nghìn khẩu súng... đồ chơi các loại.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, đội Cảnh sát kinh tế - CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát hiện tại số 23 ngách 3/20 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, tập kết hàng hóa có nhiều dấu hiệu nghi vấn, nên đã phối hợp với CAP Phúc Tân bất ngờ kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, bên ngoài kho hàng là những đồ chơi trẻ em các loại vốn hay được bày bán bên ngoài thị trường. Tuy nhiên, khi “thâm nhập” vào tận cùng kho hàng này, lực lượng Công an phát hiện những thùng hàng được dán kín, hoặc được bọc bao tải dứa, bên ngoài buộc chặt.

Kho hàng nằm trong ngách nhỏ nên hầu như ít người để ý, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ cửa hàng kinh doanh "hàng cấm"

Ngay khi mở những thùng hàng này ra, cơ quan Công an phát hiện, bên trong đều chứa các loại đồ chơi trẻ em như dao, kiếm, súng ống các loại. Tất cả đều nằm trong danh mục đồ chơi nguy hiểm, bị cấm buôn bán, vận chuyển trên thị trường.

Tiếp tục kiểm tra cửa hàng bán đồ chơi tại số 20 Hàng Giầy, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ công tác thu giữ thêm nhiều lô hàng hóa khác cũng là súng nhựa.

Các loại súng đồ chơi trẻ em không những nguy hiểm còn có thể gây ảnh hưởng tới quá trình hình thành nhân cách của trẻ em

Đáng chú ý, trong số này có khoảng 1.000 khẩu súng đồ chơi bắn đạn hạt cườm, một loại đồ chơi cực nguy hiểm, có thể gây sát thương. Không ít vụ việc trước đây đã được báo chí đề cập khi trẻ em chơi loại đồ chơi này bắn vào mắt nhau, thậm chí anh bắn vào mũi em khiến em ngạt thở tử vong.

Hàng nghìn khẩu súng đồ chơi trẻ em bắt mắt nhưng lại cực kỳ nguy hiểm cho người dùng

Chủ số hàng này là Nguyễn Hồng Hạnh, 44 tuổi, trú tại 80 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, khai nhận, mua gom số hàng này trong một thời gian dài, sau đó giấu trong kho rồi vận chuyển dần ra cửa hàng tại 20 Hàng Giầy để bán.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật.