Phát hiện hàng tấn thịt tai lợn không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công an huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện trường hợp vận chuyển hàng tấn thực phẩm là thịt tai lợn động lạnh, không rõ nguồn gốc.
Sự và Làu (giữa) bị lực lượng Công an huyện Bình Liêu bắt quả tang vận chuyển hàng tấn thịt tai lợn không rõ nguồn gốc

Sự và Làu (giữa) bị lực lượng Công an huyện Bình Liêu bắt quả tang vận chuyển hàng tấn thịt tai lợn không rõ nguồn gốc

Cụ thể, khoảng 21h30’ ngày 17/12/2021, tại cầu Hái Nạc thuộc thôn Đồng Thanh (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu), Công an huyện Bình Liêu tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS: 14N – 7805, do La Tiến Sự (SN 1982, trú tại thôn Nà Sa, xã Hoành Mô) điều khiển, phát hiện đang vận chuyển 3 tấn thịt tai lợn đã cấp đông không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua xác minh làm rõ, số hàng hoá trên của Lạc A Làu, SN 1995, trú tại thôn Phặc Chè, xã Hoành Mô,. Làu và Sự không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.