Phát hiện gene tăng sự thèm ăn

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Anh đã phát hiện ra một “gene đói” có thể gây ra bệnh béo phì, sự thèm ăn vô độ và quá trình trao đổi chất chậm ở một số người. 

Qua theo dõi hơn 2.000 bệnh nhân bị béo phì nặng, họ đã tìm thấy những người có đột biến của một gene được gọi là KSR2 sẽ luôn có cảm giác chóng đói hơn và đốt cháy calo ít hơn những người khác. Tiến sĩ Sadaf Farooqi, Đại học Cambridge, cho biết: “Những thay đổi trong chế độ ăn uống và mức độ hoạt động thể chất là cơ sở cho sự gia tăng bệnh béo phì. Tuy nhiên, một số người tăng cân nhanh hơn những người khác bởi chủ yếu chịu ảnh hưởng của yếu tố di truyền”.