Phát hiện đối tượng trồng cây cần sa

ANTĐ - Chiều 19/8, CAH Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phát hiện tại xóm Kẻ Mui, xã Giai Xuân, Tân Kỳ có một diện tích trồng cây cần sa trái phép.

Nguyễn Văn Núi (áo đen) bên vườn cần sa trồng trái phép

Nhận được nguồn tin cấp báo của người dân, Cơ quan CAH Tân Kỳ đã lập tức cử một tổ công tác trực tiếp lên hiện trường điều tra xác minh vườn cây của gia đình Nguyễn Văn Núi, người dân tộc Thổ, ở xóm Kẻ Mui, xã Giai Xuân.

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện có khoảng 30 cây cần sa được trồng rải rác trên diện tích khoảng 30m2, mỗi cây có chiều cao trung bình 1,5m cây cao nhất trên 2m và đang bắt đầu ra hoa.

Qua quá trình điều tra và trước những chứng cớ không thể chối cãi, Nguyễn Văn Núi đã phải cúi đầu khai nhận. Tháng 12 năm 2010, Núi vào tỉnh Bình Định, tình cờ gặp lại một số bạn bè ở đây và nhóm bạn “tốt” đã cho Núi hút mấy điếu thuốc được quấn bằng lá cây cần sa. Núi thấy hay nên ngỏ lời xin hạt về trồng. Đến tháng 1 năm 2011, Núi đưa hạt cây cần sa ra ươm tại khu vực vườn nhà mình với mục đích là để sử dụng.

Hiện CAH Tân Kỳ đã yêu cầu Nguyễn Văn Núi phải nhổ bỏ triệt để toàn bộ số cây cần sa nói trên, đồng thời hoàn tất thủ tục đưa số cây này tiêu huỷ theo đúng pháp luật.