Phát hiện di cốt 3.500 năm tuổi tại di chỉ Đồng Đậu

ANTĐ - Trong đợt khai quật mới đây tại Khu di chỉ khảo cổ học Ðồng Ðậu (thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), các nhà khoa học đã phát hiện một ngôi mộ cổ có di cốt người dưới độ sâu khoảng hơn 3m. 

Theo nhận định ban đầu, đây là di cốt của một người đàn ông, chiều cao 1m60, gờ hốc mắt to, sọ và toàn bộ xương cánh tay, bả vai, đùi còn nguyên. Di cốt nằm ngửa, hai tay duỗi thẳng, hộp sọ bị vỡ, nhưng khá cứng có thể phục chế lại được kể cả phần xương mặt. Bước đầu xác định, bộ di cốt này có niên đại vào khoảng 3.500 năm tuổi. Đặc biệt, các nhà khoa học cũng phát hiện ra dấu vết của tục nhuộm răng đen và tục nhổ răng cửa bên hàm trên và răng cửa hàm dưới trên bộ di cốt này.