Phát hiện 4 ca đầu tiên mắc bệnh sởi tại tỉnh Phú Yên

ANTĐ -Ngày 25-4, bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Phó giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết, tỉnh này có 21 ca nghi mắc sởi; trong đó, đã lấy mẫu 13 trường hợp gửi viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. 

Theo đó, bước đầu phát hiện 4 ca mắc sởi là Đào Thanh Hào (26 tuổi, ở xã An Hải, huyện Tuy An) và Nguyễn Thị Kiều Chi (27 tuổi, ở phường 2, TP Tuy Hoà), ngoài ra còn 2 bệnh nhân khác cũng trong độ tuổi từ 22-27; 1 mẫu âm tính, 10 mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Hiện Sở Y tế Phú Yên đang tăng cường giám sát bệnh truyền nhiễm từ tuyến cơ sở; giám sát các trường hợp tiếp xúc với sởi và những người đã sống ở vùng dịch, từng đến vùng dịch, tiếp xúc với ca bệnh từ vùng dịch trong thời gian lây truyền.

Đồng thời nỗ lực tuyên truyền, giáo dục cộng đồng hiểu biết về bệnh truyền nhiễm; hướng dẫn phương pháp phát hiện, xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sởi; thực hiện vệ sinh cá nhân và môi trường.

Năm 2013, Phú Yên có tỉ lệ tiêm vắc xin phòng sởi cho trẻ từ 9-24 tháng tuổi đạt cao (mũi 1 đạt 99,3%, mũi 2 đạt 94,0%), không có trường hợp mắc bệnh sởi.