Phát hiện 24 khúc gỗ đinh hương không giấy tờ trên xe biển Lào

ANTĐ - Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 24 khúc gỗ đinh hương không có giấy tờ, nguồn gốc. Điều đặc biệt, những khúc gỗ này được giấu rất tinh vi bởi những hầm chứa gỗ được thiết kế, đóng mở bằng van chịu lực ngay trên chiếc xe khách.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chiếc xe

Ngày 10-6, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An tiến hành mở thùng xe khách biển kiểm soát Lào, do tài xế Phan Văn Giảng (43 tuổi) trú ở xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An điều khiển đã phát hiện hai hầm chứa 24 khúc gỗ đinh hương không có giấy tờ.

Trước đó, vào tối ngày 9-6, Phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo về việc chiếc xe biển Lào chở gỗ lậu đang trên đường về Việt Nam. Sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng để đón chặn chiếc xe này.

Đến khoảng 23h tối cùng ngày, khi chiếc xe này đang lưu thông trên đường mòn Hồ Chí Minh hướng QL 48 đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn thì bị lực lượng công an yêu cầu kiểm tra.

Kiểm tra sơ bộ, tổ công tác phát hiện trên xe có 2 hầm tự chế, 1 hầm ở bên ngoài xe và 1 hầm ở trong xe nghi chứa gỗ lậu nên yêu cầu lái xe điều khiển phương tiện về trụ sở để lập văn bản xác minh làm rõ.

Hầm chứa gỗ được thiết kế kín đáo và tinh vi

Khi tiến hành mở ben chịu lực trên xe thì phát hiện 1 hầm chứa gỗ ngay bên dưới ghế nằm. Chiếc hầm này dài 7 m, rộng 1 m, cao 40 cm, được kết cấu hết sức phức tạp, có ben chịu lực để nâng lên hạ xuống. Bên ngoài xe, chủ xe còn thiết kế một bình xăng phụ, bên trong không có xăng mà chứa nhiều khúc gỗ.

Lực lượng công an thu giữ 24 khúc gỗ đinh hương với tổng khối lượng gần 2m3 không có giấy tờ nguồn gốc cất giấu trên xe. Chủ xe khai nhận, toàn bộ số gỗ được mua từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định hiện hành.