Phát hiện 2 đối tượng đổ trộm chất thải

ANTĐ -Các đối tượng khai nhận đã thu gom chất thải gồm tro, bùn khô, vải vụn, bao bì thải từ khu vực nhà xưởng của anh Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1970, trú tại 28 Quán Thánh, P.Bình Hàn, TP Hải Dương cho lên xe ôtô chở đi và đổ chất thải xuống khu vực đường vào bến Hàn theo sự chỉ đạo của anh Phương.

Ngày 15-8, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường Công an tỉnh Hải Dương phát hiện hai người đàn ông đang điều khiển một xe tải ben loại 1 tấn, mang BKS 99L - 1805 đổ chất thải (gồm bùn, tro, nhựa, cát...) từ trên thùng xe xuống đường giao thông dẫn ra khu vực bến Hàn, thuộc khu 11, phường Bình Hàn, TP Hải Dương.

Lái xe là Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1974, trú tại Đền Thánh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Phụ xe là Trần Văn Hải, sinh năm 1994, trú tại xóm 14, xã Quỳnh Thanh,  huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Xe ô tô tải 99L – 1805 đang đổ rác thải trái quy định

Cả lái xe Nguyễn Quang Huy và phụ xe Trần Văn Hải khai nhận đã thu gom chất thải gồm tro, bùn khô, vải vụn, bao bì thải từ khu vực nhà xưởng của anh Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1970, trú tại 28 Quán Thánh, P.Bình Hàn, TP Hải Dương cho lên xe ôtô chở đi và đổ chất thải xuống khu vực đường vào bến Hàn theo sự chỉ đạo của anh Phương.

Căn cứ nội dung vụ việc, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và những người tham gia, yêu cầu lái xe Nguyễn Quang Huy và phụ xe Trần Văn Hải dừng ngay việc đổ chất thải, thu gom toàn bộ số chất thải đã đổ lên xe ô tô tải mang BKS 99L - 1805, tiến hành đưa xe ô tô cùng toàn bộ số chất thải nói trên về cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh làm rõ.

Điều đáng nói là họ đã đổ chất thải ngay cạnh nơi có biển báo "Cấm đổ rác thải". Ông Phạm Quang Hào - Bí thư chi bộ khu 11- phường Bình Hàn rất bức xúc phản ánh: tại khu vực này có hiện tượng các tổ chức và cá nhân nhiều lần đổ chất thải gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống người dân, Khu dân cư đã có ý kiến lên cơ quan chức năng đề nghị cơ quan năng sớm làm rõ, xử lý theo đúng quy định pháp luật.