Phát giác “kho” trứng không nguồn gốc giữa Cảng Hà Nội

ANTĐ - Sau nhiều ngày theo sát một số khu chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT Hà Nội đã phát giác đầu mối cung cấp là “tổng kho trứng” không nguồn gốc đặt tại Cảng Hà Nội, quận Hai Bà Trưng.

Ông Nguyễn Trọng Bình, Đội phó Đội QLTT số 1 cho biết, sáng 8-5, tổ công tác số 2 - Đội cơ động liên ngành kiểm tra gia cầm TP Hà Nội bất ngờ kiểm tra điểm kinh doanh trứng gia cầm tại kho H12 - Cảng Hà Nội. Kho hàng này diện tích chừng 20m2, xếp toàn trứng gia cầm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng kiểm đếm được tổng cộng 5.000 quả trứng gia cầm. Chủ kinh doanh kiêm chủ kho là bà Lê Thị Xuân, quê quán Lý Nhân - Hà Nam không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm dịch về số trứng trên; đồng thời tường trình mua gom trứng trên thị trường. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà Xuân và tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số trứng trên.