Pháp tuyên bố sẽ hỗ trợ quân sự cho Armenia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết, nước này sẽ hỗ trợ quân sự cho Armenia sau chiến dịch quân sự của Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.
Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna

Nagorno-Karabakh từ lâu đã là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ giữa Armenia và Azerbaijan. Phần lớn dân số ở đây là người Armenia. Năm 1991, Nagorno-Karabakh tuyên bố tách khỏi Azerbaijan, khi dân số chủ yếu là người Armenia ở đây thúc đẩy độc lập.

Kể từ đó, quyền tự quản của khu vực này đã trở thành điểm tranh chấp chính giữa Azerbaijan và Armenia, quốc gia bị cho là đã ngầm ủng hộ Nagorno-Karabakh trong nhiều thập kỷ.

Kể từ khi Azerbaijan triển khai chiến dịch “chống khủng bố” hồi tháng trước, nhiều người đã buộc phải bỏ chạy khỏi đây.

Mới đây, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và các quan chức khác tại Armenia.

Ngoại trưởng Colonna nói rằng, Pháp đang theo dõi bất kỳ nỗ lực nào gây ra mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Armenia. Bà cho biết Pháp sẽ cung cấp hỗ trợ, kể cả hỗ trợ thiết bị quân sự cho nước này.

Armenia ngày càng thất vọng trước việc đồng minh lâu năm là Nga đã không có hành động gì khi Azerbaijan phát động chiến dịch quân sự ở Nagorno-Karabakh.

Armenia, một nước trong Liên Xô cũ, đã gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế, nơi ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Armenia cũng đang tăng cường nỗ lực xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây. Nước này đã tiến hành cuộc tập trận chung với Mỹ vào tháng trước, và Thủ tướng Pashinyan cho biết ông sẽ đến thăm Tây Ban Nha, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị châu Âu.