Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào

Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Bố mẹ tôi có 2 con, tôi và 1 chị gái. Cách đây 5 năm, khi làm di chúc, bố mẹ tôi đã để lại toàn bộ tài sản cho mỗi con một nửa. Tuy vậy, hơn 1 năm nay khi bố tôi lâm bệnh nặng, bên cạnh chỉ có vợ chồng tôi chăm sóc, chị gái tôi không thăm nom hỏi han gì nên bố tôi đã làm di chúc mới để lại toàn bộ tài sản cho vợ chồng tôi. Sau khi bố tôi mất, chị gái tôi đã quay về đòi chia tài sản theo di chúc đầu tiên. Xin hỏi luật sư, trong trường hợp này, di chúc nào có hiệu lực pháp luật và di sản sẽ được phân chia thế nào? Bùi Thu Hường (Bắc Ninh)
Vừa rủi ro vừa vi phạm pháp luật khi chơi Forex

Vừa rủi ro vừa vi phạm pháp luật khi chơi Forex

ANTD.VN - Hiện nay, ngân hàng nhà nước Việt Nam chưa cấp phép kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối, nên người tham gia "chơi Forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về tài chính.
Bắt đối tượng say xỉn vi phạm Luật Giao thông còn đánh CSGT

Bắt đối tượng say xỉn vi phạm Luật Giao thông còn đánh CSGT

ANTD.VN - Phát hiện phương tiện chạy quá vận tốc cho phép, Đội CSGT Cát Lái dừng xe kiểm tra thì bị đối tượng điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn chửi bới, nhục mạ rồi dùng tay đánh ba cái vào người đội phó CSGT. Tất cả sự việc đều bị các chiến sĩ CSGT ghi hình.
Đập phá tài sản của họ hàng, bị xử lý thế nào?

Đập phá tài sản của họ hàng, bị xử lý thế nào?

ANTD.VN - Do tranh chấp về đất đai nên chú tôi là ông Nguyễn Văn V và các con trai của ông đã đập phá tường, cây cối và các tài sản khác của gia đình tôi trên phần đất tranh chấp (mà ông V cho rằng gia đình tôi đã lấn chiếm của gia đình ông V), với thiệt hại khoảng hơn 15 triệu đồng. Xin cho hỏi, việc làm nêu trên của ông V và các con có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào? Nguyễn Văn Tài (Huyện Hoài Đức, Hà Nội)
Lừa mua nhà suất ngoại giao để chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Lừa mua nhà suất ngoại giao để chiếm đoạt 3 tỷ đồng

ANTD.VN - Giả vờ có mối quan hệ trực tiếp với chủ đầu tư bán nhà xuất ngoại giao, Nguyễn Mạnh Tiến, 58 tuổi, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội đã chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tiến đã bị cơ quan chức năng truy tố trước pháp luật.
Thu giữ nửa tấn nầm lợn "bẩn" tại biên giới

Thu giữ nửa tấn nầm lợn "bẩn" tại biên giới

ANTD.VN - Vào hồi 5h ngày 1-3, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 500kg nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ trên đường mòn  biên giới.
Không để xảy ra lộn xộn, mất ATGT trên đường cao tốc

Không để xảy ra lộn xộn, mất ATGT trên đường cao tốc

ANTD.VN - Liên quan đến sự việc hàng chục xe khách tập trung ở khu vực trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ phản đối việc điều chuyển luồng tuyến của Sở GTVT Hà Nội, đêm 28-2, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 10 xe cẩu, kéo di chuyển các xe khách này ra khỏi vị trí trên.
Bỏ ma túy vào túi con nợ dọa báo công an

Bỏ ma túy vào túi con nợ dọa báo công an

ANTD.VN - Để giúp bạn đòi món nợ 700 triệu đồng, Đặng Thị Kim Dung, 43 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội đã cùng 4 đối tượng khác bắt giữ con nợ, ép trả số tiền trên. 
Bị mất khả năng lao động có được hưởng thừa kế?

Bị mất khả năng lao động có được hưởng thừa kế?

ANTD.VN - Bố tôi mất năm 2015, trước khi chết bố tôi để lại di chúc. Theo đó, toàn bộ tài sản của bố tôi sẽ để cho em trai tôi. Tôi năm nay 32 tuổi và bị mất khả năng lao động. Xin luật sư cho biết, tôi có được quyền hưởng di sản của bố tôi để lại không? Đặng Thị Thu Cúc (Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)
Phổ biến kiến thức pháp luật cho kinh doanh phụ tùng ô tô để phòng chống tội phạm

Phổ biến kiến thức pháp luật cho kinh doanh phụ tùng ô tô để phòng chống tội phạm

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong kinh doanh, buôn bán phụ tùng ô tô, CAP Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội tổ chức tuyên truyền và ký cam kết không mua bán, tàng trữ các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, tránh tiếp tay cho tội phạm hoạt động.
Riêng chuyện đặt tên thì đừng "sính" ngoại

Riêng chuyện đặt tên thì đừng "sính" ngoại

ANTD.VN - Vợ chồng tôi là người Việt Nam, sinh con tại Việt Nam. Xin luật sư cho biết tôi có được đặt tên con bằng tiếng nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc hay tiếng Anh không? Có những hạn chế gì theo quy định của pháp luật khi đặt tên cho con? Phạm Bích Hạnh (Huyện Đông Anh - Hà Nội)
Ô tô riêng vẫn có thể bị "cưa" đôi

Ô tô riêng vẫn có thể bị "cưa" đôi

ANTD.VN - Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm nhưng hiện nay đang sống ly thân. Tôi đang có ý định mua ô tô bằng tiền của riêng tôi. Tôi muốn hỏi, nếu sau này ly hôn thì chiếc xe đó có bị xem là tài sản chung của hai vợ chồng không? Hoàng Bình Quân (Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)