Pháp: Hơn 1.000 ô tô bị đốt trong đêm giao thừa

ANTĐ - Đêm giao thừa 31-12 vừa qua, thay cho việc bắn pháo hoa để đón mừng năm mới, người Pháp lại tiếp tục “truyền thống” đốt xe ô tô trong đêm giao thừa và đã có tới 1.067 phương tiện đã bị đốt cháy.

Pháp huy động 53.000 cảnh sát tuần tra trong đêm giao thừa

Để hạn chế tối đa việc đốt xe trong đêm giao thừa, Bộ Nội vụ Pháp đã phải huy động hơn 53.000 sĩ quan cảnh sát tuần tra trên khắp các thành phố, tập trung vào các tụ điểm “nóng” từ 18h ngày 31-12 đến 6h hôm sau 
1-1. Tuy con số xe bị đốt giảm là một tín hiệu đáng mừng nhưng lại có đến 3 người thiệt mạng tại nước này trong đêm giao thừa. Việc đốt xe hơi tại Pháp bắt đầu từ năm 1990 và do một số thanh niên khởi xướng, nhưng sau này đây là có thể là hành động trục lợi bảo hiểm của một bộ phận người dân Pháp, ông Valls cho biết có khoảng 20-30% số lượng xe bị đốt trong đêm giao thừa do chính chủ nhân của nó châm lửa đốt cháy.