Pháp bắt đầu điều tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral tham gia tập trận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 8/2, Hải quân Pháp đã bắt đầu điều tàu tấn công đổ bộ Dixmude thuộc lớp Mistral cùng một khinh hạm rời cảng Toulon tham gia tập trận chung vào tháng 3 và 4 tới đây với 5 nước đồng minh, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ và Anh.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Tướng Burker - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Pháp nhấn mạnh rằng, “mặc dù các cuộc tập trận này mang nhiều ý nghĩa nhằm huấn luyện quân sự, nhưng cũng thể hiện rằng, quân đội Pháp luôn sẵn sàng cho các trận chiến thực sự vào bất cứ thời điểm nào”.

Trong khi đó, hạm trưởng của tàu đổ bộ tấn công Dixmude - ông Emmanuel Mocard cho rằng, “sứ mệnh của khinh hạm này trong năm nay là vượt qua tất cả các đại dương, đặc biệt là Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương, vốn là những điểm nóng chiến lược, theo nhiều cách”.

Hạm trưởng Mocard cũng cho biết, các thủy thủ Pháp luôn mong muốn đảm bảo trong vấn đề an ninh hàng hải và có khả năng chống lại bất kỳ mối đe dọa nào.

Hạm trưởng của tàu đổ bộ tấn công Dixmude - ông Emmanuel Mocard

Hạm trưởng của tàu đổ bộ tấn công Dixmude - ông Emmanuel Mocard

Tàu đổ bộ lớp Mistral được coi là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Pháp. Đây là loại tàu chiến lớn thứ 2 tại Pháp sau tàu sân bay Charles de Gaulle, và là tàu đổ bộ mạnh nhất của châu Âu.

Với thiết kế ưu việt, khả năng tác chiến điện tử hiện đại, mang được nhiều trực thăng cùng khả năng chuyên chở cực lớn, tàu đổ bộ Mistral đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng hải quân Pháp. Chúng có thể mang theo tất cả những loại trực thăng đang phục vụ trong quân đội Pháp.