Pháo phòng không 57mm 'víu cổ' máy bay Mỹ trên bầu trời Hà Nội năm 1972

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Pháo phòng không 57mm S60 là một trong những loại pháo phòng không uy lực. Cùng với các loại pháo cao xạ khác, phòng không Việt Nam đã từng bắn hạ nhiều máy bay Mỹ đặc biệt trên bầu trời Hà Nội trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972.

S-60 AZP là loại pháo cao xạ tự động dùng để phòng không, được Liên Xô phát triển từ những năm 1950. Đây là loại pháo có tầm bắn thấp và gần trung bình. Loại pháo này đã được Liên Xô xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới và vẫn còn được sử dụng tại nhiều quốc gia.

Pháo phòng không 57mm của VIệt Nam trong kháng chiến chống Mỹ
Pháo phòng không 57mm của VIệt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

Trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam, các khẩu đội S-60 57mm của Việt Nam đã hiệp đồng chặt chẽ với pháo phòng không 61-K 37mm và các loại hỏa lực phòng không khác, lập thành lưới lửa phòng không tầm thấp từ 50m-3.000m, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Hiện nay Việt Nam đã tiến hành nâng cấp pháo S60 cỡ nòng 57mm với các thiết bị điện tử tiên tiến giúp vũ khí này đáp ứng được yêu cầu trong tác chiến hiện tại.