“Lái pháo” chưa kịp kiếm tiền đã bị bắt

“Lái pháo” chưa kịp kiếm tiền đã bị bắt

ANTĐ - Sáng 19-12, tại khu vực đường liên xã Đông Hội - Mai Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội), tổ công tác Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội  phát hiện, kiểm tra 1 phụ nữ điều khiển xe máy chở 2 thùng hàng có biểu hiện nghi vấn. Bên trong 2 thùng carton có 14 bệ pháo hoa nổ, loại 36 quả/bệ; bao bì in chữ Trung Quốc. Tổng trọng lượng số pháo là 23 kg. 
Định “đánh quả” bằng buôn pháo

Định “đánh quả” bằng buôn pháo

ANTĐ - Khoảng 20h ngày 16-12, tại đường liên xã Đình Xuyên – Dương Hà, huyện Gia Lâm (Hà Nội), tổ công tác Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phối hợp với CAH Gia Lâm phát hiện, kiểm tra 1 phụ nữ đi xe máy vận chuyển bịch hàng khá lớn. Trong bịch hàng có 18 “bệ” pháo hoa nổ, tổng trọng lượng là 28 kg.
Xử lý ô tô tải chở pháo hoa nhập lậu

Xử lý ô tô tải chở pháo hoa nhập lậu

ANTĐ - Ngày 16-12, Đội kinh tế thương mại - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phối hợp với Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT Hà Nội, phát hiện, xử lý vụ vận chuyển hơn 1 tấn pháo hoa nhập lậu từ Lạng Sơn về Hà Nội. 
Thu giữ 10 bao tải pháo điện

Thu giữ 10 bao tải pháo điện

ANTĐ - Khoảng 10h50 ngày 12-12, tổ công tác Đội 8 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phối hợp với CAP Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm phát hiện, kiểm tra 1 thanh niên đi xe máy chở 5 bao tải dứa có biểu hiện nghi vấn. 
Nâng cao phòng ngừa xã hội, đảm bảo ANTT từ cơ sở

Nâng cao phòng ngừa xã hội, đảm bảo ANTT từ cơ sở

ANTĐ - Từ 10-12, các đội nghiệp vụ và Công an các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đồng bộ triển khai đợt tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và TNXH theo kế hoạch của CAQ Hoàn Kiếm, phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 an toàn. 
Pháo cấm tràn về Việt Nam… đón Tết

Pháo cấm tràn về Việt Nam… đón Tết

ANTĐ - Khi dịp Tết Nguyên Đán đang gần kề thì cũng là lúc các mặt hàng lậu liên tiếp tràn về Việt Nam, trong đó có cả pháo nổ, vốn bị Nhà nước cấm buôn bán trên thị trường, vì có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.
 Nửa tấn pháo… vô chủ

Nửa tấn pháo… vô chủ

ANTĐ - 9h ngày 3-12, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAH Cao Lộc (Lạng Sơn), làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 1A, địa phận khối 5, thị trấn Cao Lộc, đã phát hiện một chiếc xe tự chế đang dừng tại bãi đất trống, sau đó có một số người điều khiển xe máy dỡ hàng từ thùng xe xuống. Trông thấy lực lượng Công an, các đối tượng bỏ hàng và chạy tỏa ra nhiều hướng. 
Học sinh lớp 11 vận chuyển pháo hoa nổ kiếm tiền ăn chơi

Học sinh lớp 11 vận chuyển pháo hoa nổ kiếm tiền ăn chơi

ANTĐ -"Gần Tết em muốn có ít tiền ăn chơi nên nhận vận chuyển pháo thuê qua của một người bạn cùng lớp để kiếm tiền. Bạn ấy bảo em cứ chuyển hàng xuống Hà Nội rồi sẽ có người ra nhận hàng và cho tiền, em cũng chưa biết là sẽ được bao nhiêu tiền...".
Bắt 2 đối tượng vận chuyển pháo

Bắt 2 đối tượng vận chuyển pháo

ANTĐ - 20h20 ngày 18-11, CAH Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại Km 25, thuộc địa phận thôn Nà Thà, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, phát hiện 2 thanh niên chở hàng cấm bằng xe môtô BKS: 98K - 3425. Các đối tượng bị bắt là Thân Hồng Giang (SN 1991) và Giáp Văn Phú (SN 1992), đều trú tại đội 6, xã Tân Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang). 
Tập trung ổn định đời sống 1.348 hộ dân bị thiệt hại

Tập trung ổn định đời sống 1.348 hộ dân bị thiệt hại

ANTĐ - Chiều 16-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết, đến thời điểm này đã thống kê được 1.348 hộ dân, các cơ quan, đơn vị bị thiệt hại trong vụ nổ kho pháo hoa ở Xí nghiệp Z4 thuộc Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) xảy ra lúc 7h50 ngày 12-10 làm 23 người thiệt mạng, 71 người bị thương.
Nổ kho pháo hoa ở Phú Thọ: 24 người chết, 97 người bị thương

Nổ kho pháo hoa ở Phú Thọ: 24 người chết, 97 người bị thương

ANTĐ - Sáng 13-10, tỉnh Phú Thọ đã họp với các ngành chức năng để tiếp tục tập trung công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ cháy nổ kho chứa pháo hoa tại Xí nghiệp sản xuất Z4, thuộc Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng). Theo thông báo mới nhất, tính đến 9h ngày 13-10, đã xác định được 24 người chết, 97 người bị thương trong vụ cháy nổ trên. Vụ nổ cũng đã làm hàng trăm nhà dân cùng nhiều tài sản bị ảnh hưởng, trong đó có 3 nhà bị cháy, đổ. 
Nổ lớn tại lễ hội pháo hoa Nhật Bản

Nổ lớn tại lễ hội pháo hoa Nhật Bản

ANTĐ - Cảnh sát tại thành phố Kyoto, miền tây Nhật Bản, đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ tại lễ hội pháo hoa tối 15-8. Vụ nổ đã làm bị thương 60 người, trong đó có 19 người bị bỏng nặng. Trong số các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện có một cậu bé 13 tuổi bị bất tỉnh với nhiều vết bỏng trên khắp cơ thể.