Phan Văn Đức lần đầu lên tiếng sau khi gia nhập CLB Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Đời cầu thủ ngắn lắm. Đức chỉ hy vọng người hâm mộ xứ Nghệ sẽ dõi theo và ủng hộ chặng đường của Đức", tiền vệ Phan Văn Đức chia sẻ khi quyết định chia tay bóng đá xứ Nghệ sau 15 năm gắn bó để gia nhập CLB Công an Hà Nội.

Tối 5-12, Phan Văn Đức viết "tâm thư" chia tay bóng đá và cổ động viên xứ Nghệ, trước khi chính thức đầu quân cho CLB Công an Hà Nội.

"SLNA đã cho Đức quá nhiều thứ. Từ một cậu bé nhút nhát, đam mê trái bóng và luôn khát khao cống hiến những gì tốt nhất cho quê hương của mình, giờ đây Đức đã trưởng thành và có được nhiều bước tiến trong sự nghiệp của mình. 15 năm, với Đức nó là tuổi trẻ, là thanh xuân mà Đức suốt đời ghi nhớ", Văn Đức bùi ngùi.

Phan Văn Đức nói lời chia tay SLNA sau 15 năm gắn bó

Phan Văn Đức nói lời chia tay SLNA sau 15 năm gắn bó

Phan Văn Đức sinh năm 1996 tại Yên Thành, Nghệ An. Năm 2007, sau màn trình diễn gây ấn tượng ở trận chung kết nhi đồng tỉnh Nghệ An, anh được các tuyển trạch viên CLB SLNA đến tận nhà đặt vấn đề chiêu mộ.

Từ đó đến nay, Văn Đức đã trải qua 15 năm gắn bó với SLNA, trong đó có 6 năm thi đấu giải vô địch quốc gia V-League (2016-2022).

Kết thúc mùa 2022, dù còn hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ, tuy nhiên theo tìm hiểu, tiền vệ 26 tuổi quyết định đầu quân cho CLB Công an Hà Nội - đội vừa vô địch hạng Nhất 2022 và giành suất dự V-League 2023 với tham vọng lớn.

Quyết định này của Văn Đức không quá bất ngờ, khi anh từng được SLNA cho CLB Công an nhân dân (tiền thân CLB Công an Hà Nội) mượn thi đấu ở mùa 2015. Sau năm đó, Văn Đức trở lại SLNA đá V-League mùa đầu tiên năm 2016.

"Đời cầu thủ ngắn lắm. Đức chỉ hy vọng người hâm mộ xứ Nghệ sẽ dõi theo và ủng hộ chặng đường của Đức. Còn với Đức, dù có đi đâu, khoác áo đội bóng nào, SLNA sẽ mãi trong tim của Đức!", tiền vệ quê Yên Thành chia sẻ và gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo đội bóng, người hâm mộ SLNA vì "chúng ta đã dành những gì tốt đẹp nhất cho nhau".

Trước đó ít ngày, CLB SLNA chính thức thông báo việc chia tay Phan Văn Đức. Cùng với đó, CLB Công an Hà Nội cho biết đã chiêu mộ thành công tuyển thủ quốc gia này, bên cạnh các gương mặt khác như Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Xuân Nam, Hồ Ngọc Thắng...

"Tôi đến đây với mục tiêu giành thứ hạng cao. Tôi gia nhập CLB Công an Hà Nội để giành chiến thắng và sẽ cùng đồng đội chinh phục điều đó. Tôi hy vọng V-League 2023 sẽ có nhiều thuận lợi và chúng tôi sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cho người hâm mộ", Phan Văn Đức phát biểu khi gia nhập CLB Công an Hà Nội.