Phần thưởng lớn nhất là niềm tin của nhân dân và sự bình yên địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Công an huyện về thành tích đặc biệt xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án mang bí số 328G.

Theo đó, có 9 cá nhân và 1 tập thể (Đội Cảnh sát hình sự) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm tặng Giấy khen về thành tích đặc biệt xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án mang bí số 328G (án hiếp dâm người dưới 16 tuổi).

Lãnh đạo huyện Gia Lâm trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Lãnh đạo huyện Gia Lâm trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Nội dung vụ án thể hiện: khoảng 18h30 ngày 23/8, hai cháu nhỏ đèo nhau bằng xe đạp đi chơi đến thôn Bình Trù, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, khi quay về đến đoạn đường tắt cách cầu Bình Trù khoảng 300 m thì bị một người đàn ông đi xe máy vượt qua (hướng Dương Quang sang Linh Quy) khoảng 50 m thì đỗ xe lại lề đường.

Khi 2 cháu đi tới, đối tượng chặn xe lại làm xe đạp bị đổ, một cháu nhỏ đã chạy được, cháu còn lại bị đối tượng kẹp cổ khống chế rồi đưa vào vườn chuối gần đó thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện xong hành vi, đối tượng bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã nhanh chóng tập trung triển khai lực lượng xác định đặc điểm phương tiện, đặc điểm đối tượng; ra quyết định khởi tố vụ án, tổ chức rà soát trên địa bàn các xã xung quanh, sử dụng mạng lưới nắm tình hình, triệu tập các đối tượng nghi vấn để đấu tranh, thu mẫu ADN phục vụ công tác giám định, điều tra.

Sau 10 ngày điều tra với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Công an huyện Gia Lâm đã điều tra, khám phá thành công chuyên án, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Dự hội nghị tổng kết chuyên án và động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc, ông Nguyễn Ngọc Thuần - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm và Thượng tá Bùi Nam Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ cảnh sát Công an huyện đã nhanh chóng truy tìm và bắt giữ đối tượng hiếp dâm, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Lãnh đạo huyện và Công an huyện nhấn mạnh, sau thành công của mỗi chuyên án, phần thưởng lớn nhất đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ, đó chính là niềm tin của nhân dân và sự bình yên địa bàn.