Phan Thị Hà Thanh khép lại năm 2012 bằng cú đúp Vàng

ANTĐ - Ngay sau tấm HCV tại giải châu Á, cô gái 21 tuổi tiếp tục bước lên đỉnh vinh quang châu lục với tấm HCV giải Toyota cup 2012 vừa kết thúc tại Nhật Bản, khép lại một năm thi đấu rất thành công. 

Có vẻ như, VĐV Phan Thị Hà Thanh rất có duyên với những giải đấu diễn ra vào cuối năm. Còn nhớ năm trước, sau khi xuất sắc giành tấm HCĐ lịch sử cho TDDC Việt Nam tại giải VĐTG 2011, cô gái gốc Hải Phòng tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc với tấm HCV giải Toyota ngay sau đó.

Và ở năm nay, cũng tại giải Toyota cup 2012 vừa kết thúc tại Nhật Bản vào hôm nay 17-12, Hà Thanh không chỉ bảo vệ thành công tấm HCV nội dung nhảy chống, mà còn giành luôn 1 HCĐ nội dung cầu thăng bằng.

Nếu như ở giải này năm ngoái, Hà Thanh chỉ giành được 14.300 điểm, thì tại giải năm nay, trước sự cạnh tranh khốc liệt của 6 đối thủ mạnh tại nội dung nhảy chống, đại diện duy nhất của Việt Nam tại giải đã phải nỗ lực rất nhiều và tăng độ khó bài thi hòng chinh phục ngôi hạng cao nhất.

Hoàn thành xuất sắc bài thi, Hà Thanh bảo vệ thành công ngôi vô địch Toyota Cup

Với sư tập trung cao độ, cùng sự sắc sảo trong mỗi động tác, Hà Thanh đã không mắc một lỗi nào và giành HCV thuyết phục với số điểm cao: 14.925, bỏ xa 2 VĐV người Nhật Bản đứng sau lần lượt giành 14.475 và 14.212 điểm.

Như vậy chỉ trong vòng 1 tháng, Hà Thanh đã lập cú đúp Vàng. Trước đó là mang về tấm HCV châu Á đầu tiên của TDDC Việt Nam.

Cũng cần phải nói thêm, trong năm 2012 thể thao Việt Nam không có nhiều thành tích nổi bật thì việc một VĐV ở môn cơ bản Olympic như TDDC giành được tới 2 HCV châu Á là điểm sáng hiếm hoi. Nếu không có gì thay đổi, Hà Thanh chắc chắn sẽ bảo vệ thành công danh hiệu “VĐV tiêu biểu của năm” trong cuộc bình chọn sắp tới.