Phán quyết cuối cùng về trận giao hữu giữa Anh và Pháp

ANTĐ - Trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và Pháp được lên kế hoạch tổ chức vào thứ Ba tuần tới (17-11) vẫn diễn ra theo dự kiến bất chấp thảm kịch tấn công khủng bố ở Paris. 

Đề xuất ban đầu muốn hủy bỏ trận giao hữu trên sân Wembley sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô Paris vào đêm ngày 13-11 khiến ít nhất 158 người chết và nhiều người bị thương.

Trận giao hữu giữa Anh và Pháp trên sân Wembley vẫn diễn ra theo kế hoạch

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cho biết, trận giao hữu vẫn diễn ra theo dự kiến. “Vâng, chúng tôi muốn trận đấu diễn ra theo kế hoạch” – người phát ngôn của FFF nói với hãng tin Reuters qua điện thoại.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng tán thành quan điểm của FFF, sau khi Chủ tịch Greg Dyke gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng bởi tấn thảm kịch.

“Sau khi tham khảo ý kiến của FFF và chính phủ Anh, chúng tôi quyết định trận giao hữu giữa 2 nước trên sân Wembley vào đêm thứ Ba vẫn diễn ra theo dự kiến” - ông Dyke cho biết.

Đội tuyển Pháp, nước chủ nhà của VCK Euro 2016, trình diễn phong độ rất ấn tượng thời gian gần đây. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 vượt qua Đức vào đêm thứ Sáu trên sân Wembley đã bị bao trùm bởi thảm kịch tấn công khủng bố xảy ra ở Paris, trong đó cửa J của sân Stade de France cũng bị đánh bom.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Anh bị Tây Ban Nha đánh bại 2-0 cùng thời điểm diễn ra trận đấu tại Stade de France vào ngày 13-11. Đó là thất bại đầu tiên của thầy trò HLV Roy Hodgson kể từ tháng 6-2014.