Phan Mạnh Quỳnh ra ca khúc mới nói về chuyện tình yêu "nửa vời"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ, ca khúc "Đa đoan" được anh sáng tác dựa trên câu chuyện có thật về một người bạn.

Sau một loạt các sáng tác nhạc phim "làm mưa làm gió" khắp làng nhạc Việt, ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh vừa tái xuất với sản phẩm âm nhạc mới - MV có tựa đề "Đa đoan". Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự kết hợp của anh với nhạc sĩ Khắc Hưng - người được mệnh danh là "cỗ máy tạo hit".

Chia sẻ về ca khúc mới, Phan Mạnh Quỳnh cho biết, anh viết "Đa đoan" để nói về những người phụ nữ, những cô gái tưởng chừng có được niềm hạnh phúc trọn vẹn nhưng sau bao năm chờ đợi thì cuối cùng lại nhận về nỗi cô đơn. Cũng theo Phan Mạnh Quỳnh, anh viết bài hát này bắt nguồn từ cảm xúc về câu chuyện có thật của một người bạn: một cô gái có bạn trai đã lâu, cả hai có tình cảm với nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và nuôi dưỡng mối tình cảm trong sáng ấy thành tình yêu.
Tuy nhiên sau quãng thời gian dài mòn mỏi đợi chờ cái kết có "hậu" khi người bạn trai đi làm ăn xa ở nước ngoài trở về, điều mà cô gái nhận lại chỉ là sự chần chừ và tương lai mờ mịt bởi người bạn trai cứ thỉnh thoảng hứa sẽ trở về rồi lại không thực hiện. Trong khi cô gái lại rơi vào cảm giác chơi vơi, sống trong một tình yêu "nửa vời", rất khó để có thể thoát ra. Câu chuyện này đã thôi thúc anh viết nên ca khúc "Đa đoan" từ cách đây 5 năm và dần hoàn thiện.

Phan Mạnh Quỳnh bộc bạch, qua bài hát này, anh muốn gửi gắm đến phái yếu bức thông điệp về tình yêu, rằng dù phải đối diện với nỗi cô đơn nhưng rồi điều đó sẽ qua, điều quan trọng là nên tìm ra lối thoát cho mình, chọn cho mình một cách giải quyết nỗi chơi vơi để có được tình yêu xứng đáng và trọn vẹn hơn trong tương lai, gặp được người biết yêu thương và trân trọng mình thật sự.

Nói về việc hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, Phan Mạnh Quỳnh lý giải, sau lần kết hợp với nhau từ cách đây nhiều năm, Khắc Hưng tuy không phối khí trực tiếp cho anh hát nhưng vị nhạc sĩ tài năng này vẫn phối khí cho rất nhiều sáng tác của anh mà người khác thể hiện, ví dụ như: Chuyện buồn, Hẹn ước từ hư vô, Anh chưa từng biết... Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận Khắc Hưng là người rất giỏi, có màu sắc âm nhạc hiện đại, thời thượng và tiếp cận với xu hướng thế giới. Vì vậy khi giao bài hát của mình cho Khắc Hưng, anh rất yên tâm.

Điều thú vị trong lần trở lại này của Phan Mạnh Quỳnh là ca khúc "Đa đoan" có giai điệu khá sôi động, trẻ trung. Phan Mạnh Quỳnh cho biết, anh muốn làm những ca khúc có năng lượng hơn trong năm nay. Trước đó, mọi người vẫn quen một Phan Mạnh Quỳnh với những sáng tác nhạc phim đậm chất tự sự, trữ tình. Tuy nhiên Phan Mạnh Quỳnh tâm sự, anh làm nhạc phim nhiều, nhưng đã đến lúc không muốn mình bị rập khuôn và thấy mình cần quay trở lại với sự đa dạng vốn có của mình trong âm nhạc.

Đặc biệt, MV "Đa đoan" thể hiện 3 câu chuyện tình yêu khác nhau của 3 người phụ nữ. Ở câu chuyện đầu tiên, một cô gái đang cố gắng thoát khỏi mối quan hệ cũ sau khi chia tay, nhưng cô vẫn liên tục xem lại những kỷ vật giữa hai người trong đau khổ và bất lực vì không thể vứt bỏ chúng. Câu chuyện thứ hai lại nói về một cặp vợ chồng, mặc dù người vợ cố gắng hết sức để chăm sóc người chồng bị bệnh liệt giường, nhưng người chồng lại cáu giận và liên tục đẩy người vợ ra xa khỏi mình. Và ở câu chuyện cuối cùng, những tưởng là một cặp đôi hạnh phúc trong đêm tân hôn, thì cô dâu và chú rể lại bất ngờ xảy ra tranh cãi.