Phần Lan quyết định không trả đũa, tổng thống bay sang thăm Nga

ANTĐ - Nhận lời mời của Tổng thống Nga V. Putin, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö đã bay thăm sang Nga vào ngày 15-8.

Bộ phận báo chí của điện Kremlin cho biết là Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö đã sang thăm và làm việc tại Sochi vào ngày 15-8 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, để thảo luận về tình trạng và triển vọng hợp tác song phương giữa Nga và Phần Lan.

Hai bên cũng đã bàn bạc nhiều vấn đề trong lĩnh vực quan hệ quốc tế. Trong số đó có việc thúc đẩy giải quyết khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Ukraine bằng con đường hòa bình và hòa giải dân tộc, đồng thời đối phó với thảm họa nhân đạo ở miền đông nước này.

Trong cuộc hội đàm giữa 2 vị nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Nga đã tuyên bố, Moscow vẫn là đối tác kinh tế-thương mại chính của Helsinki và xếp thứ nhất về khối lượng quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại của Phần Lan. Đồng thời, ông Putin lấy làm tiếc về sự sụt giảm trong kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều, một phần do sự phức tạp trong lĩnh vực chính trị.

Ông Putin nhận định, quan hệ Nga-Phần Lan luôn luôn thân thiện và thực tế. Doanh nghiệp Phần Lan đã đầu tư đáng kể vào nền kinh tế Nga và các nhà đầu tư Nga cũng vẫn đang hiện diện trên thị trường Phần Lan, ví dụ như hợp đồng xâu dựng xưởng đóng tàu ở Helsinki.

Phần Lan quyết định không trả đũa, tổng thống bay sang thăm Nga ảnh 1

Cuộc hội đàm giữa nguyên thủ quốc gia Nga-Phần Lan

Đến lượt mình, Tổng thống Niinisto đã bàn bạc về con đường giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, vốn đã gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ kinh tế giữa 2 nước, đồng thời ghi nhận giá trị quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Phần Lan và Nga, trong đó có giao lưu mật thiết của các cư dân khu vực biên giới giữa 2 nước.

Trước đó, Thủ tướng Alexander Stubb tuyên bố, chính phủ Phần Lan cũng đã quyết định sẽ không áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt ào nhằm chống Nga, để đáp trả lệnh cấm nhập vào Nga các mặt hàng thịt bò, thịt lợn, rau, quả, thịt, gia cầm, cá, phó-mát, sữa từ một số quốc gia EU, đồng thời khẳng định sẽ duy trì mối quan hệ “thân thiện và cùng có lợi” với Nga.

Phần Lan cũng đã tuyên bố lập trường này cho ban lãnh đạo EU và Thủ tướng Đức Angela Merkel, qua một thông báo 2 điểm là: Phần Lan sẽ không ban hành bất kỳ biện pháp trừng phạt trả đũa nào. Thứ hai, ngành nông nghiệp của nước này đang cần đến sự giúp đỡ nhất định..." - kênh truyền hình "Yule" đưa tin.

Cho đến gần đây, công ty Phần Lan Valio cung cấp cho Nga khoảng 20% sản lượng của họ (là 49% tổng xuất khẩu). Trong tương quan với lệnh trừng phạt, việc trình xuất khẩu sản phẩm sang Nga bị đình chỉ, nhưng công ty Phần Lan hy vọng vẫn duy trì được hoạt động tại hai cơ sở của họ ở Liên bang Nga.