Phản đối tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

ANTĐ - Hội Nghề cá Quảng Ngãi vừa cho biết, ngày 22-9, ngư dân Đặng Dũng (40 tuổi, ở xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) là thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNg 90352 TS cùng 9 ngư dân xuất bến ra vùng biển Hoàng Sa để hành nghề lặn đêm. 

Sáng 29-9, tàu đang neo đậu tại khu vực gần vùng biển đảo Lưỡi Liềm (quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam) thì bị tàu vỏ thép màu trắng treo cờ Trung Quốc đâm thẳng vào mạn phải. Sau gần 1 tiếng rưỡi lục soát và đập phá, những đối tượng trên tàu này đã cướp 2 tấn hải sản, 2 máy dò, 2 máy định vị, 1 bộ đàm cùng nhiều phương tiện hành nghề khác trước khi bỏ đi.

Trước những hành vi ngang ngược này của tàu Trung Quốc, ngày 14-10, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam đã ra tuyên bố khẳng định, hành động trên là vô nhân đạo, vi phạm chủ quyền Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế. Hội Nghề cá Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho tàu cá QNg 90352 TS. Hội Nghề cá Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam lên tiếng phản đối và có biện pháp thiết thực ngăn chặn ngay những hành động vi phạm của tàu Trung Quốc.