Phản cảm nội y giăng đầy phố đêm

ANTĐ - Phố đêm Huế là nhằm quảng bá hình ảnh Huế với du khách, giúp khách du lịch và người dân địa phương có thêm một điểm tham quan mua sắm về đêm. Thế nhưng, hầu hết các gian hàng ở đây đều bày bán các mặt hàng thương mại, tiêu dùng kém chất lượng. Đặc biệt, có quầy treo nội y…bay phấp phới.
Phản cảm nội y giăng đầy phố đêm ảnh 1
Một quầy hàng bán nội y phản cảm ở Phố đêm Huế

Phố đêm Huế chính thức khai trương từ tối 2-1 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (TP. Huế), kéo dài từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân. Phố đêm do Công ty TNHH Mai Hoa Kim (TP. Hồ Chí Minh) đầu tư tổ chức, hoạt động từ 17h đến 23h hàng ngày, với tổng cộng hơn 120 gian hàng. Việc tổ chức Phố đêm Huế là nhằm quảng bá hình ảnh Huế với du khách, giúp khách du lịch và người dân địa phương có thêm một điểm tham quan mua sắm về đêm.

Tuy nhiên, sau 2 tuần khai trương, Phố đêm Huế không khác nào một cái chợ “mọc” giữa đường. Hầu hết các gian hàng ở đây đều bày bán các mặt hàng thương mại, tiêu dùng, như quần áo, giày dép… kém chất lượng mà khách hàng có thể mua ở bất cứ chợ nào. Đặc biệt, có quầy bán nội y nam nữ gây chú ý cho người dạo phố bằng cách treo nội y… bay phấp phới, gây phản cảm.

Các khu vực hàng ẩm thực và hàng thủ công mỹ nghệ vừa nghèo nàn, vừa thiếu hẳn các sản phẩm mang đặc trưng của Huế. Chị Bùi Thanh Xuân, du khách đến từ Hà Nội sau một lúc dạo Phố đêm Huế, ngao ngán: “Gọi phố đêm cho oách chứ phố này không khác nào cái chợ tự phát. Tôi tìm đỏ mắt vẫn không thấy sản phẩm nào mang bản sắc riêng của Huế”.

Được nhân viên khách sạn giới thiệu, bà Maria Fise, du khách người Pháp, háo hức đến tham quan Phố đêm Huế, nhưng rồi thất vọng. “Làm phố đêm như thế này thì nên trả phố đi bộ về nguyên trạng như trước kia để du khách có không gian tản bộ và ngắm cảnh” - bà Maria Fise góp ý.

Ông Phan Cảnh Việt Cường- Trưởng phòng VHTTDL TP.Huế cho biết, sau khi UBND TP. Huế chấp thuận cho Công ty TNHH Mai Hoa Kim đầu tư xây dựng Phố đêm Huế, cơ quan của ông đã tham mưu cho chính quyền thành phố việc phát triển thương mại phục vụ du lịch tại phố này. “Chúng tôi chủ trương Phố đêm Huế không được bán quần áo, đồ lót và nhậu nhẹt… phản cảm như hiện nay”- ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, sau một thời gian hoạt động, nếu Phố đêm Huế không đáp ứng được yêu cầu thu hút du khách, hàng hóa bày bán không mang đặc trưng Huế, thì cần phải chọn doanh nghiệp khác đầu tư. “Doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận là đương nhiên, nhưng nếu cố tình đi chệch quy định và gây phản cảm thì phải chấn chỉnh”- ông Cường cho biết thêm.