Phạm tội giết người, gần 40 năm trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phạm tội giết người, bị kết án và trong khi chấp hành án, đối tượng Thao đã tìm cách trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 23-9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an huyện Hải Hà đã bắt giữ và di lý đối tượng truy nã Lê Văn Thao (SN 1964, quê quán xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), sau 38 năm trốn truy nã.

Đối tượng Thao bị bắt sau 38 năm trốn truy nã

Đối tượng Thao bị bắt sau 38 năm trốn truy nã

Theo tài liệu điều tra, năm 1980, Thao cùng đồng bọn tham gia một vụ xô xát tại huyện Quảng Hà (nay là huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) dẫn đến hậu quả chết người.

Sau khi bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xử phạt 13 năm tù về tội “Giết người”, Thao chấp hành án tại Trại giam số 2 – CATP Hà Nội. Đến năm 1984, Thao đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ và bị Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội ra quyết định truy nã.

Từng ấy thời gian, quyết tâm điều tra, không bỏ lọt tội phạm, bắt giữ các đối tượng truy nã về quy án, Công an huyện Hải Hà đã rà soát các đối tượng truy nã trên địa bàn, cùng với việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện Lê Văn Thao, lúc này mang tên giả là Nguyễn Văn Hải.

Công an huyện Hải Hà đã phối hợp với Công an huyện Vân Đồn bắt giữ đối tượng và di lý về huyện Hải Hà xử lý theo quy định.

Tại cơ quan Công an, Thao khai nhận sau khi bỏ trốn, anh ta về địa bàn xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Để tránh bị phát hiện, Thao thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Hải, rồi lập gia đình với một phụ nữ sống bằng nghề ngư nghiệp tại huyện Vân Đồn. Cuộc sống của kẻ trốn truy nã bao nhiêu qua chủ yếu trên sông nước, và gã đinh ninh tội lỗi đã bị lãng quên…