Phẩm chất anh hùng của Công an Thủ đô luôn được giữ gìn và bảo vệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân dịp lực lượng Công an thành phố Hà Nội được Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an thông qua hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) giai đoạn 2015 - 2025, phóng viên An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ tịch Hội Cựu CAND TP Hà Nội, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Với hơn bốn thập kỷ công tác, gắn bó sâu nặng với Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi đã chia sẻ những cảm xúc, đánh giá về truyền thống anh hùng, những dấu ấn nổi bật và kỳ vọng gửi đến các thế hệ Công an Hà Nội hôm nay.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP Hà Nội.

Phóng viên: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, trước sự kiện Công an thành phố Hà Nội được Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an thông qua hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giai đoạn 2015–2025, đồng chí đánh giá như thế nào về danh hiệu này đối với truyền thống, bản lĩnh và hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô qua các thời kỳ?

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Thủ đô đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Những đóng góp ấy được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận bằng rất nhiều phần thưởng cao quý. Chỉ riêng trong thời kỳ kháng chiến và xây dựng đất nước, CATP Hà Nội đã 5 lần được Bác Hồ đến thăm, 15 lần được Người tặng lẵng hoa, 3 năm liên tục nhận cờ luân lưu của Bác; nhiều cán bộ chiến sĩ được tặng Huy hiệu của Người.

Năm 2010, CATP vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng – phần thưởng cao quý nhất; 2 lần được nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đơn vị cũng đã 3 lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng hàng chục tập thể, cá nhân khác được trao tặng danh hiệu.

Lần này, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND giai đoạn 2015 - 2025. Như vậy đây là lần thứ tư CATP Hà Nội vinh dự được đón nhận danh hiệu vẻ vang này. Điều đó thể hiện truyền thống anh hùng của Công an Thủ đô luôn được giữ vững và bồi đắp qua từng thời kỳ.

Là người cán bộ từng nhiều năm công tác ở Công an thành phố, tôi thấy vô cùng phấn khởi và tự hào. Đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần này, chắc chắn không chỉ ghi nhận thành tích, mà còn là nguồn động viên lớn lao để cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phóng viên: Là người luôn theo dõi và đồng hành cùng lực lượng Công an Thủ đô, Thiếu tướng nhận thấy trong công tác công an có những dấu ấn nào nổi bật trong 10 năm qua, mà đây được xem giai đoạn được xem là bước ngoặt đổi mới và hội nhập mạnh mẽ của Thủ đô?

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi: Trong 10 năm qua, từ 2015 đến nay, là giai đoạn đất nước ta nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập mạnh mẽ. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, đặt ra cho Công an Thủ đô những nhiệm vụ hết sức nặng nề, với yêu cầu ngày càng cao: diễn biến quốc tế phức tạp, tội phạm công nghệ cao gia tăng, biến động dân cư lớn, thách thức an ninh phi truyền thống….

Trong bối cảnh ấy, Công an Hà Nội đã không ngừng chủ động đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực công tác, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Có thể khái quát bằng 3 dấu ấn lớn:

Thứ nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, được sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, Công an thành phố đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn Thủ đô, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Hà Nội; bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội. Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, tin cậy của các nhà lãnh đạo, các nguyên thủ quốc gia, các nhà đầu tư nước ngoài và bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của Thủ đô.

Công an Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9
Công an Hà Nội đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Thứ hai, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật. Công an Thủ đô đã điều tra, khám phá hàng nghìn vụ án tham ô, tham nhũng, lãng phí; triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, nhiều đường dây ma túy lớn, hoạt động xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao… Tỷ lệ khám phá án ở nhiều đơn vị đạt trên 90%. Nhiều vụ án lớn, mang tính chất điển hình trên các lĩnh vực đã được triệt phá thành công tạo được điểm nhấn mang tính đột phá. Nhiều chiến dịch truy quét tội phạm về hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại tạo dấu ấn mạnh mẽ, được nhân dân ghi nhận.

Thứ ba, CATP Hà Nội luôn thể hiện vai trò tiên phong cách mạng, gương mẫu đi đầu, thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; quyết liệt, chủ động trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an Thủ đô khẳng định vai trò tiên phong trong thực hiện triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, không tổ chức công an cấp huyện từ ngày 1/3/2025, hoàn thành sớm việc sắp xếp, tổ chức lại công an cấp xã, đảm bảo tiến độ, theo yêu cầu đề ra. Mới đây, Công an TP Hà Nội tiếp tục đi đầu trong công tác chuyển đổi số khi ra mắt 4 ứng dụng số tiêu biểu: Tổng đài viên AI và Chatbot AI - hệ thống nhân viên trí tuệ nhân tạo phục vụ 24/7, Tổng đài thông minh 113, 114... cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong hiện đại hóa lực lượng.

Công an Thủ đô gương mẫu, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia phục vụ nhân dân
Công an Thủ đô gương mẫu, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia phục vụ nhân dân

Những thành tựu đó không chỉ thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của cán bộ chiến sĩ, mà còn chứng minh năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP ở từng giai đoạn cách mạng. Lãnh đạo Công an TP Hà Nội luôn chú trọng tập trung xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gương mẫu, tiêu biểu, bản lĩnh, kiên trung, trách nhiệm cao, hết lòng vì bình yên của nhân dân, coi đây là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ cốt lỗi để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phóng viên: Theo Thiếu tướng, điều gì đã và đang giúp lực lượng Công an Thủ đô luôn giữ được niềm tin yêu, sự tôn trọng và sự ủng hộ từ nhân dân?

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi: Tôi cho rằng có ba yếu tố quan trọng.

Một là, Công an Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, cán bộ chiến sĩ luôn thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, không ngại gian khổ, hy sinh. Trong đại dịch Covid-19 hay thiên tai, cứu hộ cứu nạn, lực lượng Công an Hà Nội luôn là tuyến đầu, là điểm tựa bình yên cho người dân.

Hai là, CATP Hà Nội quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, phát triển dịch vụ công trực tuyến, phục vụ nhân dân tốt nhất. Công tác chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, minh bạch, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lực lượng công an cơ sở luôn bám sát địa bàn, lắng nghe và giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân.
Lực lượng công an cơ sở luôn bám sát địa bàn, lắng nghe và giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân.

Ba là, Công an Thủ đô luôn chăm lo xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng người chiến sỹ Công an Thủ đô gương mẫu, "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, lễ tiết, tác phong, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, thực hiện "Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép", như lời Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Và mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát động trong toàn lực lượng Phong trào thi đua "Ba nhất": Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất. Việc triển khai phong trào thi đua này cũng là thành tố quan trọng để giữ được niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô. Trong đó, "Gần dân nhất" là giá trị cốt lõi để giữ gìn niềm tin yêu mà nhân dân dành cho lực lượng.

Phóng viên: Thiếu tướng muốn gửi gắm điều gì tới những thế hệ cán bộ chiến sĩ đang tiếp nối truyền thống “Công an Hà Nội – Anh hùng, Trí tuệ, Nhân văn, Vì nhân dân phục vụ”?

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi: Thủ đô Hà Nội và cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Những loại tội phạm như tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia... ngày càng gia tăng. Sự chống phá của các thế lực thù địch vẫn rất quyết liệt. Tình hình đó đặt ra yêu cầu nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã Hội ở Thủ đô ngày càng cao hơn, nặng nề hơn.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tôi mong rằng cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Công an Thủ đô Anh hùng, coi đó là động lực, là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm để phấn đấu với yêu cầu cao hơn trong thời gian tới.

Công an Hà Nội ra quân đảm bảo an ninh trật tự
Công an Hà Nội ra quân đảm bảo an ninh trật tự

Trước tiên, phải xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự "Cách mạng - Chính quy - Tinh nhuệ - Hiện đại", vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tinh thông về nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ; luôn sẵn sàng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Mỗi cán bộ chiến sĩ cần tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn đoàn kết nội bộ; đề cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên, người chiến sĩ công an bởi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dạy.

Cùng với đó, chú trọng thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; nhân rộng gương người tốt, việc tốt; kịp thời biểu dương những chiến công xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm, những tấm gương tận tụy vì bình yên cuộc sống. Khi mỗi chiến sĩ Công an Thủ đô đều nỗ lực vì dân, gần dân, tôn trọng dân, thì niềm tin yêu của nhân dân sẽ bền chặt.

Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô Cách mạng - Chính quy - Tinh nhuệ - Hiện đại

Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô Cách mạng - Chính quy - Tinh nhuệ - Hiện đại

Với những thành tích xuất sắc, Công an Thủ đô vinh dự được đề nghị lần thứ tư phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Tôi tin rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ và tinh thần nhân văn, vì nhân dân phục vụ, các thế hệ Công an Thủ đô hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các thế hệ đi trước.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Tin cùng chuyên mục