Phải vào cuộc quyết liệt hơn

ANTĐ - Tệ nạn ma túy, mại dâm trá hình ngày càng phức tạp, đó là thông tin do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG P/C AIDS - MT, MD) đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này, diễn ra ngày 5-3. 

Về công tác phòng chống tệ nạn ma túy, Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2012, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta có xu hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ nghiêm trọng. Phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi, xảo quyệt. Tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài cũng diễn biến hết sức phức tạp. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra, xử lý hơn 21.000 vụ, bắt trên 31.000 đối tượng, thu giữ gần 692kg heroin, 225kg thuốc phiện, hơn 1.000kg cần sa, hàng trăm nghìn viên ma tuý tổng hợp, triệt phá hơn 37,8ha cây trồng có chứa chất ma tuý. Đặc biệt, tình hình sản xuất ma túy tổng hợp, nhất là ma túy dạng “đá” có quy mô lớn, hàm lượng ma túy thành phẩm cao hơn so với trước. 

Tương tự, tệ nạn mại dâm cũng đang lan rộng ở hầu hết các tỉnh, thành, với phương thức hoạt động tinh vi, phức tạp, tập trung ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình, sử dụng internet, mại dâm theo tour du lịch, thậm chí đã xuất hiện hình thức giả bán vé số tại các quán nhậu để mồi chài khách mua dâm. 

Với công tác phòng, chống AIDS, trong năm 2012 dịch HIV/AIDS đã có chiều hướng giảm cả về số mắc lẫn tử vong mới. Đến hết năm 2012, số người nhiễm HIV hiện còn sống là 210.703 người, số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 61.669 và 63.372 trường hợp đã tử vong do AIDS (bình quân mỗi năm có 3.000 người tử vong). Tuy vậy, theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, kết quả đạt được chưa bền vững, nguy cơ bùng phát dịch vẫn còn lớn, nhất là ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái và các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa... 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBQG P/C AIDS-MT, MD nhấn mạnh, các kết quả đạt được trong công tác này khá tích cực song chưa bền vững là do sự vào cuộc của hệ thống chính trị còn chưa quyết liệt, thường xuyên. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, các địa phương cần phải vào cuộc quyết liệt hơn, căn cứ trên vai trò nhiệm vụ của mình để đề ra giải pháp xử lý thực sự hiệu quả, sớm tạo ra sự chuyển biến tích cực.