Phải tạo ra không gian phát triển mới để báo chí, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ… thực hiện sứ mệnh

ANTD.VN - Quán triệt 3 Nghị quyết quan trọng về phát triển văn hóa, khoa học công nghệ, báo chí xuất bản, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, kết quả thực hiện chính là thước đo quan trọng nhất…

tuyen-giao.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Ngày 8-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của 40 điểm cầu tại các tỉnh, thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh với khoảng 7.000 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề: Những điểm mới, quan trọng trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; quan điểm về khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; quan điểm về báo chí, xuất bản trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng…

tran-thanh-lam1.jpg
Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Lực lượng báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức chính là những người mang sứ mệnh khơi dòng, kiến tạo, dẫn dắt, kết nối tạo nên sự thống nhất giữa ý chí của Đảng và khát vọng của cả dân tộc; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Vì thế, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, các Liên hiệp Hội và hội chuyên ngành cần xác định việc học tập Nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026, mà là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Từ đó tổ chức triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả vào đặc thù của từng lĩnh vực.

Đi sâu vào các nội dung cụ thể, đồng chí Trần Thanh Lâm cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định rõ các nhiệm vụ, yêu cầu trọng tâm đối với báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ và khoa học công nghệ.

Đồng chí đề nghị lực lượng báo chí, xuất bản, cần quyết tâm xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng thời, phải thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền "đúng, nhanh, hay và sắc bén", giữ vai trò tiên phong, trụ cột, xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản cần chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang tư duy "kiến tạo phát triển", phải tạo ra không gian phát triển mới để báo chí, xuất bản thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, định hướng thông tin, góp phần bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội.

Tương tự, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ, văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị; văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm. Do đó, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục tham gia nhiều hơn nữa, trực tiếp hơn nữa để hiện thực hóa các nội dung về văn hóa nêu trong nghị quyết; làm giàu thêm hệ giá trị quốc gia.

Đối với trí thức, nhà khoa học, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định khoa học công nghệ là động lực chủ yếu của tăng trưởng. Do đó, đội ngũ trí thức, nhà khoa học cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất tháo gỡ những "nút thắt" về cơ chế quản lý, đầu tư và tự chủ đối với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ. Cùng đó, cần xây dựng môi trường để trí thức, nhà khoa học được tự do sáng tạo, được cống hiến...

Cũng theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm, kết quả thực hiện các Nghị quyết nêu trên chính là thước đo chính xác nhất tư duy, phương pháp lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, của mỗi văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, người làm xuất bản.

Tin cùng chuyên mục