Phải nghiên cứu để hệ số an toàn cao hơn

(ANTĐ) - Ngày 22-10, trả lời câu hỏi của báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Phạm Khôi Nguyên cho biết, sự cố tràn hồ chứa thải bùn đỏ ở Hungary đang là mối quan tâm rất lớn đối với Việt Nam. Cũng theo ông Phạm Khôi Nguyên, công nghệ áp dụng cho dự án thí điểm tại Việt Nam và công nghệ của Hungary hoàn toàn khác nhau.

Dự án thí điểm khai thác bauxite tại Tây Nguyên:

Phải nghiên cứu để hệ số an toàn cao hơn

(ANTĐ) - Ngày 22-10, trả lời câu hỏi của báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Phạm Khôi Nguyên cho biết, sự cố tràn hồ chứa thải bùn đỏ ở Hungary đang là mối quan tâm rất lớn đối với Việt Nam. Cũng theo ông Phạm Khôi Nguyên, công nghệ áp dụng cho dự án thí điểm tại Việt Nam và công nghệ của Hungary hoàn toàn khác nhau.

Ví dụ, ở Hungary, người ta chứa bùn đỏ trong hồ to, còn ở Việt Nam chia thành từng lô, khoảng 5ha, đổ đầy lô, bảo đảm an toàn rồi mới đổ lô khác. Đánh giá về dự án thí điểm ở Tây Nguyên, ông Phạm Khôi Nguyên nói: “Dự án đảm bảo an toàn, tuy vậy, qua sự cố ở  Hungary, vẫn phải nghiên cứu để hệ số an toàn cao hơn vì Việt Nam chưa có kinh nghiệm. Sau khi đi khảo sát ở Hungary, sẽ xem xét kỹ lại hai hồ bùn đỏ ở Việt Nam”.

Về việc thẩm định công nghệ, Bộ trưởng Bộ TN-MT cho biết, Hội đồng thẩm định rất cẩn thận, có cả những chuyên gia nước ngoài tham gia. Ngoài ra, Chính phủ đã thành lập một tổ giám sát, gồm Bộ TN-MT, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh và các cơ quan chức năng giám sát 24/24h.

Ngọc Khánh