Phá vụ môi giới “bán trinh”

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Ánh Thùy (SN 1988, trú tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”. Công an quận 1 cũng đồng thời mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng đồng phạm của Thùy, có liên quan đến đưa dây môi giới gái “bán” trinh.

Khoảng 15h chiều 23-12, trinh sát Công an quận 1 bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn V.P nằm trên địa bàn. Tại đây cơ quan công an đã bắt quả tang, lập biên bản vi phạm tại 2 phòng của khách sạn nơi 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. 2 người khách mua dâm là Việt kiều, khai nhận với công an, đã thông qua sự sắp xếp của 1 người bạn tên Trực (chưa rõ lai lịch) mua dâm 2 cô gái trẻ với giá thỏa thuận là 15 triệu đồng/người. 2 người này khai báo, Trực có liên hệ với Thùy để bàn bạc. Từ đó, cơ quan công an đã bắt giữ Thùy như nói trên.

Bước đầu tại cơ quan công an, Thùy khai sáng 22-12 đối tượng Trực gọi điện nhờ tìm 2 cô gái trinh để “vui vẻ” với 2 người bạn Việt kiều của Trực. Thùy đồng ý, ra giá 15 triệu đồng/người. Tuy nhiên Thùy lại liên hệ với 1 phụ nữ tên Oanh (chưa rõ lai lịch) để nhờ tìm 2 cô gái còn trinh. Oanh dụ 2 cô gái trinh chịu bán dâm nhưng ép giá còn 5 triệu đồng/người. Trong sáng và chiều 23-12, Oanh và Thùy lần lượt dẫn 2 cô gái đến quán cà phê để cho khách mua dâm xem mặt. Đến chiều cùng ngày, nhóm đối tượng bố trí 2 cô gái đến khách sạn để thực hiện… “hợp đồng” và bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang.