TP.HCM:

Phá trường gà giữa bãi sậy, bắt giữ 32 con bạc

ANTĐ -Cảnh sát bất ngờ đột kích trường gà nằm giữa bãi sậy, hàng chục con bạc nháo nhào tháo chạy. 32 đối tượng bị tạm giữ tại chỗ.  

Chiều 25/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, xác nhận vừa triệt phá trường gà quy mô, tạm giữ 32 đối tượng để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.  

Thực hiện theo chỉ đạo của ban giám đốc Công an TP.HCM mở đợt tấn công trấn áp tội phạm về cờ bạc trong thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Công an huyện Bình Chánh đã lập ban chuyên án triệt phá trường gà trên.

Theo điều tra, vào khoảng 12h trưa 24/1, 35 trinh sát của đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Bình Chánh đồng loạt tập kích vào trường gà được tổ chức ở bãi đất trống tại ấp 1, xã Bình Hưng. Thoáng thấy bóng dáng công an hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn, lực lượng công an khống chế, bắt giữ 32 đối tượng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 4 con gà đá, 64 triệu đồng, 3 cặp cựa, 10 xe gắn máy…

Đứng ra tổ chức trường gà này là Nguyễn Văn Chính (tự Tèo, SN 1968, ngụ huyện Bình Chánh) và Lê Văn Cường (SN 1977, ngụ tỉnh Tiền Giang). Phụ giúp hai tên này còn có 4 đối tượng là Lê Văn Vũ (SN 1977, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) và 3 tên đã nhanh chân tẩu thoát là Huệ, Hiếu, Lượng (chưa rõ lai lịch).

Đối tượng tổ chức trường gà Nguyễn Văn Chính (bên phải) và Lê Văn Vũ


Trường gà hoạt động từ trưa đến chiều, mỗi ngày tổ chức từ 3- 10 độ, với số tiền cá cược trong từ 3-5 triệu đồng, trong đó Chính và Cường thu 10% tiền xâu. Số tiền các con bạc cá “dàn xáo” bên ngoài lên đến hàng chục tiệu đồng/độ. 4 đối tượng giúp sức thu 5% tiền xâu mỗi độ ngoài, cuối ngày sẽ ăn chia với chủ trường gà theo tỉ lệ 7/3, theo đó Chính và Cường hưởng phần ít.

Để triệt phá trường gà được tổ chức chặt chẽ trên, Công an huyện Bình Chánh đã lập ban chuyên án từ giữa tháng 12/2013. Bãi đất trống được Chính và Cường sử dụng làm nơi tổ chức trường gà có 2 lối mòn đi vào, cách đường nhựa 1km. Bên hông có 2 ao nước và trường gà nằm giữa bãi sậy cao ngang đầu rất khó phát hiện. Ngoài ra chúng còn bố trí lực lượng cảnh giới chặt chẽ.

Các đối tượng khác tại cơ quan công an

Theo kế hoạch, 35 trinh sát đội cảnh sát hình sự được chia làm 2 nhóm bao vây. Nhóm 19 chiến sĩ  được lệnh “nằm chờ” trong một phòng trọ gần trường gà từ trước đó 1 ngày. Nhóm còn lại vây vòng ngoài cách bãi đất trống trên khoảng 700 mét. Vào trưa 24/1, lựa thời điểm thích hợp 2 mũi tấn công đồng loạt đột kích vào trường gà trên tạm giữ 32 đối tượng như trên.

Hiện Công an huyện Bình Chánh đang lập hồ sơ xử lý, đồng thời truy xét các đối tượng có liên quan đã trốn thoát.