Phá trường gà của 3 cậu cháu

ANTĐ - Trường gà quy mô của 3 cậu cháu tổ chức với nhiều thủ đoạn tinh vi và đến nay công an huyện Bình Chánh, TP.HCM mới triệt phá được.
 
 

39 con bạc bị bắt giữ tại trường gà 

Ngày 6/7 cơ quan CSĐT công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Nguyễn Dũng (SN 1975), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, cùng ngụ ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), Nguyễn Ảnh Long (SN 1969, ngụ Q.12), Đoàn Thanh Đông (SN 1969, ngụ P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú),  Phạm Quốc Toàn (SN 1982, ngụ  xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) và Trần văn Khôi (SN 1971, ngụ Q.10) để điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Trong đó xác định Nguyễn Dũng và Nguyễn Thanh Tuấn là hai anh em ruột; còn Nguyễn Ảnh Long là cậu ruột của Dũng – Tuấn. Liên quan đến vụ án, hiện công an huyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ để xử lý với 33 đối tượng khác.

Khoảng 14h chiều 3/7, gần 50 người thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an xã Bình Chánh và xã An Phú Tây đã bất ngờ tập kích vào trường gà quy mô được tổ chức tại bãi đất trống thuộc ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Vòng vây khép chặt, chỉ có 1 số đối tượng tẩu thoát, còn lại tại hiện trường, cơ quan công an bắt giữ 39 người đang có mặt cùng lượng lớn tang vật có liên quan như: 56 triệu đồng tiền mặt, 2 con gà đá, 1 cân, 1 cuộn băng keo…

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu xác định, tổ chức trường gà quy mô trên là anh em Nguyễn Dũng - Nguyễn Thanh Tuấn. 2 đối tượng này cùng Nguyễn Ảnh Long (là cậu ruột của Dũng – Tuấn) vừa đứng vai trò tổ chức, vừa làm trọng tài, làm biện ngay tại trường gà. Các đối tượng khai nhận, trường gà hoạt động từ tháng 6/2010 đến nay.

Để tránh sự dòm ngó, phát hiện của cơ quan công an, chúng chọn 1 khu đất rộng 4.000m2 giữa đồng trống để ăn chơi, có khi chúng tổ chức ăn thua ngay tại một khu đất trống gần nhà của Nguyễn Dũng gần đó. Thậm chí chúng còn mang gà sang xã Vĩnh Lộc A (cũng thuộc huyện Bình Chánh) để ăn thua với các con bạc tại đây.

Ngoài ra một đặc điểm khác mà trường gà tồn tại hơn 1 năm nay vẫn khá kín đáo là do chúng tổ chức không thường xuyên, hễ có gà mới quy tụ lại để sát phạt và thường thì tập trung cao độ vào những ngày cuối tuần.

 

Các đối tượng trong vài trò tổ chức và những con bạc cộm cán 

Thông thường mỗi ngày có từ 3 – 8 độ gà diễn ra. Mức độ ăn thua là 3 – 10 triệu đồng/độ (độ trong); bên cạnh đó các con bạc bên ngoài tự do cá cược với nhau với số tiền ăn thua lên đến hàng chục triệu đồng/độ. Theo quy ước tại trường gà, 3 cậu cháu trên thu 10% tiền ăn thua với mỗi độ trong và 5%/tổng số tiền cá cược bên ngoài.

Điều đáng nói là trường gà quy tụ các con bạc chủ yếu là dân lao động nhưng mức sát phạt không hề nhỏ. Cụ thể cậu cháu Nguyễn Ảnh Long và Nguyễn Dũng là thợ hồ. Còn Nguyễn Thanh Tuấn cũng là tài xế xe tải. Hầu hết các con bạc đến trường gà đều là người địa phương, làm thuê, làm mướn bằng đủ thứ nghề.

Được biết trong trưa 3/7, gần 50 con bạc quy tụ tại khu đất trống giữa đồng để sát phạt. Đến 14h chiều, tiền độ trong là 10 triệu đồng, tiền độ ngoài lên đến hàng chục triệu đồng. Khi độ gà vừa phân định thắng thua, các đối tượng tổ chức chung chi tiền ngay tại trường gà thì bị lực lượng cảnh sát ập vào bắt tại chỗ.