Cung cầu cùng có lợi

Cung cầu cùng có lợi

ANTĐ - aChủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tại cuộc Hội thảo “Giải pháp thị trường: thông điệp chính sách và thực tiễn doanh nghiệp” mới đây đã đưa ra hình ảnh ví von khá chuẩn xác. Theo ông, nền kinh tế nước ta hiện nay giống như tình trạng người bệnh “trước kia bị cao huyết áp, giờ lại tụt huyết áp, nếu không được cấp cứu kịp thời thì sẽ... chết”. Cao huyết áp đương nhiên là nguy hiểm, song tụt huyết áp còn đáng lo sợ hơn.
Hồi kết của một mô hình?

Hồi kết của một mô hình?

ANTĐ - Càng ngày mặt trái của “mô hình Trùng Khánh” nổi đình nổi đám càng lộ rõ. Phía sau vẻ hào nhoáng của một thành phố từng được coi là hình mẫu phát triển ở Trung Quốc là những khuất tất về khả năng lạm chi ngân sách công cùng nguy cơ vỡ nợ.

Mở cửa chỉ vừa đủ

Mở cửa chỉ vừa đủ

ANTĐ - Đã hơn nửa tháng kể từ khi Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất huy động xuống 13%/năm, nhiều ngân hàng đã “mở cửa” cho vay, nhưng muốn qua cửa, doanh nghiệp không chỉ là khách hàng “thân thiết, thường xuyên”, mà còn phải chứng minh được năng lực tài chính, tức là phải có tài sản thế chấp và có phương án kinh doanh hiệu quả. Bởi vậy nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn.
Ngân hàng Nhà nước: Sẽ công khai cả thông tin nhạy cảm

Ngân hàng Nhà nước: Sẽ công khai cả thông tin nhạy cảm

(ANTĐ) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, cơ quan này sẽ công khai các thông tin về tiền tệ và hoạt động ngân hàng có tính nhạy cảm như thành lập, mua, bán, chia, tách, sáp nhập, phá sản, tỷ lệ an toàn vốn, nợ xấu…
Hơn 50.000 doanh nghiệp phá sản: Hiệu ứng domino

Hơn 50.000 doanh nghiệp phá sản: Hiệu ứng domino

ANTĐ - 500 là con số doanh nghiệp (DN) đăng ký giải thể chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm tại TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Nếu tính từ đầu năm 2011 đến nay, đã có 50.000 DN làm ăn thua lỗ, phá sản - một con số đáng lo ngại. Nhưng chưa hết, thực tế số doanh nghiệp đang trong tình trạng ngắc ngoải “chết lâm sàng” còn rất nhiều  và dự báo con số này  còn tiếp tục khốc liệt trong thời gian tới. Vậy đằng sau sự thua lỗ, phá sản của hàng chục nghìn doanh nghiệp  này là gì?
Thừa thép xây dựng

Thừa thép xây dựng

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, hiện công suất sản xuất thé́p xây dựng của các doanh nghiệp trong nước đạt 8,99 triệu tấn/năm, vượt xa so với nhu cầu tiêu thụ và sẽ tiếp tục được nâng lên 9,49 triệu tấn vào năm nay, khi dự án cải tạo Công ty Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 đi vào hoạt động. Trong khi đó, lượng phôi thép và các sản phẩm thép khác sản xuất được trong nước còn ít.
“Liều thuốc” trợ lực

“Liều thuốc” trợ lực

ANTĐ - Cùng với nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, năm 2012 cũng được Chính phủ xác định là năm bản lề của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.
Kodak đệ đơn bảo hộ phá sản

Kodak đệ đơn bảo hộ phá sản

ANTĐ - Công ty phim ảnh nổi tiếng toàn cầu Kodak với 132 năm lịch sử đã phải trả giá cho thất bại trên thị trường ảnh kỹ thuật số khi chính thức nộp đơn xin phá sản.
Hãng hàng không lớn thứ 3 Mỹ phá sản

Hãng hàng không lớn thứ 3 Mỹ phá sản

ANTĐ - Hãng hàng không nổi tiếng và lớn thứ 3 của Mỹ - American Airlines -  đã buộc phải nộp đơn bảo lãnh phá sản hôm 29-11 thể theo chương 11 của Luật Bảo lãnh phá sản của Mỹ, bởi giá nhân công cao trong thời buổi phải đối mặt với giá nhiên liệu leo thang.
Phá sản vì trót ôm hàng tỷ USD  trái phiếu châu Âu

Phá sản vì trót ôm hàng tỷ USD trái phiếu châu Âu

ANTĐ - Ngày 4-11, ông Jon Corzine đã từ chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty môi giới chứng khoán MF Global   Holdings Ltd's, 4 ngày sau khi công ty này đệ đơn xin bảo hộ phá sản do ôm hàng tỷ USD trái phiếu châu Âu.
Người gửi tiền không bị ảnh hưởng

Người gửi tiền không bị ảnh hưởng

ANTĐ - Sáng 2-11, Quốc hội đã nghe đại diện Chính phủ đọc Tờ trình về Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi. Phóng viên ANTĐ đã phỏng vấn ông Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia, ĐBQH tỉnh Thái Bình, một số vấn đề liên quan đến dự án luật này.
 680 tỷ “biến mất” bất thường

680 tỷ “biến mất” bất thường

ANTĐ - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến tháng 9 năm nay, có gần 49.000 doanh nghiệp (DN) giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, ngừng nộp thuế. Trong đó, phá sản, giải thể 5.800 DN, khoảng 11.500 DN ngừng hoạt động và 31.500 DN ngừng nộp thuế.
“V-League JSC là mô hình tối ưu”

“V-League JSC là mô hình tối ưu”

ANTĐ - Sau khi Bộ VH-TT&DL có ý kiến phản biện về việc nên xem xét mô hình Công ty TNHH quản lý và tổ chức sự kiện V-League thay cho Công ty cổ phần (V-League JSC), rất nhiều ý kiến đã được phát ra từ các ông “bầu”, những người chắp bút cho đề án trên. Họ lo sợ đây sẽ là một cuộc cách mạng nửa vời và không đi đến đâu cả, nếu như mô hình công ty cổ phần bị thay thế bởi công ty TNHH.
Thép tăng giá vẫn chưa hết lo

Thép tăng giá vẫn chưa hết lo

ANTĐ - Từ cuối tháng 8 đến nay, giá thép trong nước đã tăng trở lại do nhu cầu tiêu thụ được cải thiện. Tuy nhiên, cung vẫn lớn hơn cầu, tồn kho ở mức khá cao khiến nhiều doanh nghiệp thép vẫn hoạt động cầm chừng.
 
Giải cứu Eurozone

Giải cứu Eurozone

ANTĐ - Việc Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trì hoãn khoản cứu trợ tiếp theo dành cho Hy Lạp khiến cho nguy cơ tan rã tiếp tục lơ lửng trên khu vực này.
Di dời thành “đi đời”

Di dời thành “đi đời”

ANTĐ - Tự nguyện tham gia thí điểm di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư cách đây hơn 4 năm, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp Canh Thanh (Tam Hiệp, Phúc Thọ) không thể ngờ mình sẽ có ngày bị phá sản vì dự án bị “treo” và chính quyền không thể bàn giao được đất sạch cho họ.
Tìm ra nguyên nhân, tù mù giải pháp

Tìm ra nguyên nhân, tù mù giải pháp

ANTĐ - Thị trường thịt lợn đang nóng lên từng ngày, Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cùng với các trang trại lớn ngồi lại truy tìm nguyên nhân và giải pháp.