Phá chuyên án trộm điện thoại liên tỉnh, vạch thủ đoạn đánh tráo của 9X giả người mua hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau khi phá chuyên án, bắt gã trai 9X có 1 tiền án gây ra gần 20 vụ trộm cắp điện thoại di động “full box” tại các cửa hàng Thế giới di động và Điện Máy Xanh, thủ đoạn tinh vi của đối tượng được phơi bày, cũng là lời cảnh tỉnh trong công tác phòng ngừa đối với các trung tâm bán điện thoại di động.

Gần 20 vụ trộm tại 4 tỉnh, thành phố

Khoảng cuối tháng 3-2022, Công an các quận Hà Đông và Hoàng Mai (Hà Nội) đều nhận được đơn trình báo từ đại diện của các chi nhánh Thế giới di động, về việc điện thoại mới của cửa hàng bị đánh tráo một cách tinh vi mà khi được hỏi, tất cả đều không xác định được chính xác thời điểm bị lấy trộm.

Đến đầu tháng 4, liên tiếp các vụ trộm tương tự lại xảy ra tại cửa hàng Thế giới di động trên khắp các quận Tây Hồ, Hà Đông, huyện Thanh Trì và Sóc Sơn. Đáng chú ý, đối tượng khá liều lĩnh khi đến các địa điểm này vào ban ngày, khi có đông người mua hàng.

Trong khi các đơn vị đang tập trung điều tra thì Công an quận Hai Bà Trưng nhận được đơn trình báo từ đại diện trung tâm Thế giới di động ở 128 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng về việc bị mất trộm điện thoại mới, thay vào đó, kẻ trộm đã để lại một chiếc… vỏ điện thoại cũ.

Phạm Văn Linh - Kẻ gây ra gần 20 vụ trộm cắp điện thoại "full box" tại các trung tâm Thế giới đi động ở 4 tỉnh, thành trên cả nước

Phạm Văn Linh - Kẻ gây ra gần 20 vụ trộm cắp điện thoại "full box" tại các trung tâm Thế giới đi động ở 4 tỉnh, thành trên cả nước

Dựa trên các thông tin nắm bắt được, nghi ngờ các vụ trộm cắp xảy ra trên khắp địa bàn Hà Nội thời gian qua là một đối tượng, cùng với việc đánh giá thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh của tội phạm, Đội cảnh sát hình sự - Công an quận Hai Bà Trưng đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với công an các quận, huyện điều tra, làm rõ.

Đến khoảng 17h ngày 14-4, phát hiện đối tượng xuất hiện, định tiếp tục ra tay tại chi nhánh Thế giới di động ở số 2 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, đơn vị đã lập tức bắt giữ. Từ đây, thủ đoạn trộm cắp tinh vi của Phạm Văn Linh, SN 1998, trú tại xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa được vạch trần.

Qua lời khai của Linh, Công an quận Hai Bà Trưng xác định, ngoài vụ trộm cắp tại cửa hàng Thế giới di động trên địa bàn phường Đồng Tâm, gã trai “9X” này còn gây ra trót lọt tổng cộng 15 vụ trộm khác với cùng thủ đoạn tại 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và Thái Nguyên. Riêng tại Hà Nội, đối tượng gây án tại 7 quận, huyện.

Vạch trần thủ đoạn tráo cũ lấy mới

Tháng 3-2017, với tội danh trộm cắp tài sản, Linh đã bị Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Sau khi ra tù, không có công ăn việc làm nhưng vẫn muốn có tiền ăn tiêu, Linh lên mạng xã hội Facebook tìm vào hội nhóm “Hội những người vỡ nợ làm liều”. Gã trai “9X” lần mò vào các video về cách thức lấy trộm điện thoại di động trong các hộp điện thoại còn nguyên tem, mác trưng bày trong các cửa hàng, trung tâm di động.

Sau khi tìm hiểu, đối tượng không thực hiện ngay mà tìm tới các cửa hàng Thế giới di động, vờ làm khách mua hàng, chọn đúng loại điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3 để… thực hành theo video đã học được.

Đối tượng chỉ lấy trộm điện thoại mới tại các trung tâm Thế giới di động

Đối tượng chỉ lấy trộm điện thoại mới tại các trung tâm Thế giới di động

Nhiều lần thử đều thành công, Linh quyết định ra tay. Đối tượng đi mua vỏ điện thoại cũ tại các cửa hàng ở phố Chùa Vua và Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Tất cả vỏ điện thoại này phải có kích thước tương đồng với dòng điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3.

Đến các cửa hàng Thế giới di động, đối tượng vờ hỏi mua điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 3. Khi nhân viên cửa hàng đưa cho xem, nam thanh niên này liền dùng thủ đoạn tinh vi học được để đánh tráo, rồi lấy lý do không mang đủ tiền để trả lại cho cửa hàng.

Vì hộp vẫn còn nguyên tem, mác, nên nhân viên cửa hàng không nghi ngờ gì mà mang cất vào tủ trưng bày. Cho tới khi có khách đến mua thì mới phát hiện ra bên trong hộp chỉ là một chiếc vỏ điện thoại cũ…

Cứ như thế, 16 vụ trộm cắp bằng hình thức đánh tráo vỏ điện thoại cũ lấy điện thoại mới đã được Linh thực hiện thành công mà không bị nghi ngờ gì.

Cho đến khi bị bắt, tổng giá trị tài sản mà Linh lấy được trị giá 453.980.000 đồng. Số điện thoại lấy trộm được, đối tượng lên mạng xã hội rao bán.

Tinh vi và liều lĩnh

Thiếu tá Phạm Tiến Dũng - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, hành vi của Phạm Văn Linh là tinh vi và liều lĩnh. Trước khi gây án, đối tượng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng, có sự nghiên cứu, khảo sát địa điểm, chọn nơi đông người để ra tay và mục tiêu là điện thoại di động “full box”, chỉ bán tại các hệ thống cửa hàng lớn.

“Sở dĩ đối tượng chọn gây án lúc cửa hàng đông người bởi đây là thời điểm nhân viên phải tư vấn cho nhiều khách hàng khác nhau. Do vậy, nhân lúc không ai chú ý đến mình, đối tượng liền thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, việc lựa chọn các trung tâm di động lớn để phòng trừ trường hợp sớm bị bại lộ hành vi, từ đó cơ quan công an dễ dàng nhận diện. Đây là thủ đoạn mới và đối tượng gây án cũng phải có trí tuệ” - Thiếu tá Phạm Tiến Dũng phân tích.

Tuy nhiên, dù có tinh vi đến đâu thì hành vi phạm tội của Phạm Văn Linh cũng bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan công an đánh giá, hành động của Phạm Văn Linh là tinh vi và liều lĩnh

Cơ quan công an đánh giá, hành động của Phạm Văn Linh là tinh vi và liều lĩnh

Theo Thiếu tá Phạm Tiến Dũng, khó khăn trong quá trình điều tra vụ án này chính là ở bị hại. Tất cả bị hại trong vụ án đều là các cửa hàng, trung tâm di động lớn, do vậy, từ thời điểm đối tượng ra tay đến khi phát hiện bị mất cắp là khoảng thời gian khá xa nhau, nên rất khó giữ được hiện trường.

Thêm vào đó, vì là trung tâm bán điện thoại di động, nên lượng người ra vào mua hàng cũng khá đông, gây ảnh hưởng tới việc rà dựng đối tượng nghi vấn.

Đối tượng cũng rất tinh vi khi lấy trộm điện thoại ở nơi này, nhưng lại tiêu thụ ở tỉnh khác, hoạt động liên tỉnh, không cố định nên việc nắm thông tin từ địa bàn hay theo dấu tội phạm cũng gặp cản trở, cộng thêm việc thu hồi vật chứng cũng gặp nhiều khó khăn.

Chuyên án khép lại, nhưng những vụ việc tương tự vẫn có thể xảy ra, thậm chí thủ đoạn còn tinh vi hơn. Công an quận Hai Bà Trưng khuyến cáo nhân viên cửa hàng điện thoại di động cần phải tỉnh táo, nâng cao ý thức cảnh giác, không để tội phạm lợi dụng sơ hở phạm tội.

Đối với các sản phẩm điện thoại di động “full box”, cần phải dán tem, mác ở nhiều góc khác nhau, đảm bảo các đối tượng không có khả năng cậy, mở.

Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp rà quét, “đánh sập” các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội. Bởi đây là nơi nhiều đối tượng tham gia và chia sẻ cách thức phạm tội, khiến tình hình tội phạm hoạt động phức tạp hơn.

“Quan trọng nhất là ý thức cảnh giác của người dân. Vì tội phạm chỉ hoạt động khi có sơ hở” - Chỉ huy Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh.