Giá xăng tăng tiếp 900 đồng mỗi lít

Giá xăng tăng tiếp 900 đồng mỗi lít

ANTĐ - Quyết định tăng giá xăng được ban ra ngay sau khi Bộ Tài chính có văn bản cho phép doanh nghiệp đầu mối được chủ động điều chỉnh giá xăng dầu.
Hải quan nghi ngờ việc Petrolimex khai thuế sớm

Hải quan nghi ngờ việc Petrolimex khai thuế sớm

ANTĐ - Theo báo cáo của một đơn vị hải quan địa phương về Tổng cục Hải quan cho biết, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tiến hành khai thuế rất sớm cho một lô hàng trước khi chính sách thuế nhập khẩu xăng dầu thay đổi ít ngày. Đơn vị hải quan địa phương nghi ngờ động cơ của việc khai thuế sớm là nhằm hưởng lợi khoảng 64 tỷ đồng tiền thuế.

Lại san chiết ga trái phép giữa khu dân cư

Lại san chiết ga trái phép giữa khu dân cư

ANTĐ - Ngày 22-6, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hà Thị Tươi (SN 1983), trú tại Tổ dân phố 1, Phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa về hành vi san chiết ga trái phép.
Càng doanh nghiệp lớn, càng sai phạm nhiều

Càng doanh nghiệp lớn, càng sai phạm nhiều

ANTĐ - Với hơn 15 nghìn tỷ đồng thuộc khoản tiền lãi dầu khí không được sử dụng đúng của Petro Vietnam theo kết quả của Thanh tra Chính phủ, PVN không phải là doanh nghiệp nhà nước duy nhất đến thời điểm này bị phát hiện các sai phạm liên quan đến tài chính.
Mục sở thị "công nghệ" ăn cắp và "chế tác" xăng rởm

Mục sở thị "công nghệ" ăn cắp và "chế tác" xăng rởm

ANTĐ - Khác với hình dung của nhiều người rằng xăng dỏm chỉ có ở những điểm bán nhỏ lẻ bên lề đường nhưng sự thật kinh hoàng đằng sau những chuyến xe bồn chở xăng dầu đến các cây xăng lớn của cả nhà nước lẫn tư nhân để bán cho người tiêu dùng. Nguyên nhân xảy ra những vụ cháy liên tục cũng có thể từ đây.
Công bố kết quả kiểm tra kinh doanh xăng dầu: Có móc ngoặc giữa doanh nghiệp và đại lý?

Công bố kết quả kiểm tra kinh doanh xăng dầu: Có móc ngoặc giữa doanh nghiệp và đại lý?

ANTĐ - Tuần qua, hầu hết các tờ báo đều đưa tin về việc Bộ Tài chính công bố kết quả kiểm tra tại 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối là Petrolimex, Saigon Petro, PV Oil, và Petimex tại thời điểm 30-6 và 26-8. Kết quả công bố của Bộ Tài chính không khiến dư luận bất ngờ, song qua đó cũng phơi bày những tồn tại khó hiểu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Điều làm dư luận lo ngại là đằng sau câu chuyện “chiết khấu cho đại lý” là gì và chênh lệch giá giữa giá nhập khẩu và giá bán lẻ rơi vào túi ai?
Xăng dần “nóng” lên

Xăng dần “nóng” lên

ANTĐ - Sau gần 2 tháng kiểm tra 4 đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa công bố kết quả cho thấy, “tứ trụ” này lỗ hàng nghìn tỷ đồng do họ chi vượt định mức, mà phần lớn là vì chi hoa hồng cho đại lý. Điều kỳ cục là, các doanh nghiệp này đều kêu “lỗ to, lỗ lớn”, nhưng thực chất thì trên lỗ mà dưới vẫn lãi, cũng là một “chiêu” chuyển giá như “kinh nghiệm” của một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thường sử dụng ở Việt Nam.
Chiết khấu thấp, gian lận xăng dầu tăng

Chiết khấu thấp, gian lận xăng dầu tăng

ANTĐ - Vấn đề chiết khấu hoa hồng và gian lận trong kinh doanh xăng dầu là đề tài “nóng” được lãnh đạo Bộ Công Thương đưa ra bàn luận sáng 5-12. Cả doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và Bộ Công Thương đều cho rằng, mức chiết khấu 600 đồng/lít xăng dầu cho đại lý là quá thấp.
Cách phòng tránh sự cố về gas

Cách phòng tránh sự cố về gas

ANTĐ - Bếp gas được nhiều gia đình sử dụng, tuy vậy, không phải ai cũng hiểu rõ về cấu tạo cũng như nguyên lý của bếp gas, nên trong trường hợp xảy ra sự cố người dùng sẽ rất khó xử lý. Để có những thông tin hữu ích về vấn đề này, phóng viên ANTĐ đã có cuộc trao đổi với kỹ sư Đinh Xuân Sơn - Giám đốc Công ty Mai Đức Phát - Công ty chuyên cung cấp gas và bếp gas nhập khẩu tại quận Long Biên, Hà Nội.
Rất cần minh bạch

Rất cần minh bạch

ANTĐ - Thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đề xuất tăng giá điện từ đầu tháng 11 tiếp tục gây xôn xao dư luận.
Tách nhỏ Petrolimex?

Tách nhỏ Petrolimex?

(ANTĐ) - Đó là ý kiến của các chuyên gia kinh tế đối với việc điều hành doanh nghiệp xăng dầu hiện nay.
Điều hành giá xăng dầu: “Doanh nghiệp đừng dọa Nhà nước”

Điều hành giá xăng dầu: “Doanh nghiệp đừng dọa Nhà nước”

ANTĐ - Sáng 20-9, tại cuộc hội thảo về cơ chế điều hành giá xăng dầu tại Bộ Tài chính đã “nổ” ra tranh luận hết sức căng thẳng xung quanh câu chuyện lỗ lãi của doanh nghiệp, cơ chế hoạt động của Quỹ bình ổn giá cũng như cơ chế điều hành giá xăng dầu nói chung… giữa các bộ, doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế.
Lỗ vẫn đầu tư dàn trải

Lỗ vẫn đầu tư dàn trải

ANTĐ - Theo báo cáo của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, nhiều doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)... đang lỗ hàng nghìn tỷ đồng.